Multimedia Đọc Báo in

Đội tuyển futsal Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp lọt vào World Cup

18:20, 27/05/2021

Đội tuyển futsal Việt Nam vừa chính thức đoạt suất cuối cùng lọt vào Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 sau khi thủ hòa Lebanon với tổng tỷ số 1-1 sau 2 trận play-off nhờ luật bàn thắng sân khách.

Trước đó (ngày 23-5), trong trận lượt đi diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (địa điểm được Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hỗ trợ, cho mượn, tạo thuận lợi cho các đội trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID -19), với vai trò là chủ nhà, các học trò của Huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã cầm hòa đối thủ trong trận cầu không bàn thắng.

Còn ở lượt về diễn ra 2 ngày sau đó, các cầu thủ futsal Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa Lebanon 1-1 khi đội này đóng vai chủ nhà để giành tấm vé cuối cùng vào tranh tài ở sân chơi đẳng cấp nhất hành tinh dành cho môn futsal.

Đội tuyển futsal Việt Nam xuất sắc đoạt tấm vé
Đội tuyển futsal Việt Nam xuất sắc đoạt tấm vé vào Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup. Ảnh Internet

Như vậy đây là lần thứ 2 liên tiếp tuyển futsal Việt Nam giành quyền vào chơi tại Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup. Trước đó, năm 2016 tuyển Futsal Việt Nam cũng có mặt ở sân chơi futsal lớn nhất hành tinh này được tổ chức tại Columbia và lọt vào vòng 1/8.

Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9 đến đầu tháng 10-2021 tại Lithuania với sự góp mặt của 24 đội tuyển mạnh nhất thế giới. Đó là các đội: Iran, Nhật Bản, Uzbekistan, Thái Lan, Việt Nam (khu vực châu Á); Angola, Ai Cập, Morocco (Khu vực Châu Phi); Costa Rica, Guatemala, Mỹ, Panama (Khu vực Bắc Mỹ); Argentina, Brazil, Paraguay, Venezuela (Khu vực Nam Mỹ); Solomon (Khu vực Châu Đại Dương); Lithuania, Kazakhstan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech, Serbia (Khu vực Châu Âu).

Đăng Triều

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.