Multimedia Đọc Báo in

Cùng con "vượt vũ môn"

18:40, 27/06/2018

Vượt cả trăm cây số đưa con đến điểm thi, dặn dò chuẩn bị đủ thứ, ngồi dán mắt vào đồng hồ chờ suốt mấy tiếng đồng hồ, tâm lý đầy căng thẳng lo lắng… đó là tâm trạng chung của nhiều bậc phụ huynh khi ngồi chờ con tại các điểm thi THPT Quốc gia năm nay.

Trong khi các thi sinh đang cố gắng dồn tất cả trí lực 12 năm đèn sách để làm bài thi đạt kết quả cao nhất, bên ngoài cổng các điểm thi nhiều phụ huynh cũng tranh thủ cùng nhau trò chuyện để giảm bớt lo lắng, nội dung đều xoay quanh con em mình và kỳ thi, từ chuyện quy chế, cách thức của kỳ thi, đề thi năm nay dễ hay khó đến chuyện ăn gì, mặc gì cho may mắn và an toàn…

a
Phụ huynh tranh thủ trò chuyện trong lúc ngồi chờ con tại điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

 Chạy xe cả chục cây số để cùng con đến điểm thi trường THPT Buôn Ma Thuật, chị Trần Thị Hồi (huyện Krông Ana ) chia sẻ: “Tôi dậy từ 5 giờ sáng chạy xe lên đây để động viên em nó, suốt đêm không tài nào chợp mắt được, cứ lo mai em nó ăn uống bậy bạ rồi đau bụng thì khổ. 12 năm ăn học biết bao nhiêu công sức, lực học của cháu khá tốt nhưng không biết đề thi năm nay có khó hơn những năm trước hay không”. Chị Hồ Thị Nguyệt (huyện Krông Pắc) tỏ ra khá tự tin khi nhận xét cách thức thi năm nay không khác mấy so với năm trước, gia đình đã tìm hiểu và chuẩn bị tốt nhất cho con từ việc học hành tới tâm lý nên chắc chắn cháu sẽ hoàn thành tốt bài thi của mình. Một phụ huynh thí sinh ở huyện Krông Pắc thì không giấu nỗi lo khi cho biết đã định hướng cho con mình theo khối tự nhiên ngay từ những năm lớp 10, nên sợ cháu không làm bài tốt môn Ngữ văn…

a
Phụ huynh chờ đón con sau giờ thi

 Mặc trời nắng gắt các bậc phụ huynh vẫn chịu đựng cái nóng bức hồi hộp chờ đợi tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài để gặp con hỏi han, động viên tinh thần. Cũng từ việc ngồi chờ mà các bậc phụ huynh đã làm thân với nhau, tạo nên những mối quan hệ mới để từ đó giúp đỡ, chia sẻ những nỗi niềm cùng con vượt qua kỳ thi quan trọng. Kỳ thi THPT chỉ diễn ra 3 ngày nhưng nó không chỉ có tác động lớn đến tâm lý học sinh mà còn cả các bậc cha mẹ. Tuy nhiên các phụ huynh cố gắng kìm nén cảm xúc, tâm trạng lo lắng của bản thân để con em mình không cảm thấy bị áp lực... 

Quả thật, thí sinh lo một thì phụ huynh lo mười, tấm lòng của cha mẹ dành cho con cái không gì có thể sánh được. Những mong các thí sinh sẽ đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT năm nay, để bù đắp phần nào sự hy sinh, vất vả của bố mẹ…

Lê Thắm

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.