Multimedia Đọc Báo in

Cuộc đua thị trường và doanh thu của VNPT và Viettel

20:19, 18/02/2012

Hai “anh cả đỏ” trên thị trường viễn thông Việt Nam là VNPT và Viettel từ vài năm trở lại đây là hai mái chèo chính chèo lái ngành. Nói đúng hơn, thị trường viễn thông Việt Nam đã trở thành “sân chơi” và chứng kiến cuộc đua của 2 đại gia này là chính.

 
Thị trường là sân chơi
Doanh thu chính của Viettel và VNPT vẫn chủ yếu từ các mạng di động
Doanh thu chính của Viettel và VNPT vẫn chủ yếu từ các mạng di động
 
Năm 2010, theo công bố của Bộ TT-TT, doanh thu thị trường viễn thông Việt Nam đạt hơn 226.000 tỉ đồng (bao gồm cả một phần doanh thu của thiết bị viễn thông và CNTT); trong đó, tổng doanh thu của hai tập đoàn VNPT và Viettel gộp lại đã chiếm đến 85%, tương đương 192.703 tỉ đồng. Ngoại trừ dịch vụ Internet có sự tham gia mạnh mẽ của FPT Telecom, còn lại các dịch vụ viễn thông khác từ điện thoại cố định, di động... đều nằm trong tay các công ty con của VNPT và Viettel. Chính vì thế, thị trường có diễn ra cạnh tranh từ sóng to gió lớn hay bão táp đều phục thuộc vào từng động thái của 2 doanh nghiệp lớn này. Năm 2011, tổng doanh thu của Viettel và VNPT gộp lại đạt 237.800 tỉ đồng, trong đó VNPT đạt 120.800 tỉ đồng và Viettel đạt 117.000 tỉ đồng. Mỗi tập đoàn đều cho biết đạt lợi nhuận 1 tỉ USD, và nộp thuế lần lượt là 7.880 tỉ đồng và 10.000 tỉ đồng. Nếu so với số liệu Tổng cục Thống kê công bố doanh thu ngành bưu chính viễn thông năm 2011 đạt 167.100 tỉ đồng, có thể thấy doanh thu của Viettel và VNPT đã lớn hơn doanh thu của ngành. Điều này cho thấy lĩnh vực hoạt động của Viettel và VNPT đã vượt ra ngoài ngành và sẽ phải chịu sự chi phối của chủ trương tái cơ cấu và thoái vốn đầu tư ngoài ngành của Chính phủ. Và đây cũng là trường hợp hiếm thấy khi chiều kích của doanh nghiệp thậm chí còn lớn hơn ngành hoạt động chính. Với thế áp đảo của VNPT và Viettel, doanh thu từ các doanh nghiệp viễn thông và  truyền thông như VTC và FPT, dù có khá khẩm lên tới cả chục ngàn tỉ đồng đi nữa thì cũng chỉ mang tính “phụ họa”.
 
Viettel và VNPT “song đấu”
 
Sự phát triển của thị trường viễn thông Việt Nam đang phụ thuộc rất lớn vào sự tăng trưởng của VNPT và Viettel. Nhìn về mặt tích cực, Viettel và VNPT có đóng góp rất lớn vào sự phát triển của ngành qua từng năm. Nhưng mặt trái cũng dễ thấy rằng, một khi hoạt động kinh doanh của Viettel và VNPT không thuận lợi thì thị trường viễn thông Việt Nam cũng rất dễ bị lao đao.
 
Trong vài năm trở lại đây, sàn đấu Viettel và VNPT chính là cuộc đua doanh thu. Năm 2010 thị trường chứng kiến cuộc đua doanh thu trăm ngàn tỉ đồng. Kết năm, VNPT vượt mức này và dẫn trước Viettel khoảng 10.000 tỉ đồng (101.569 tỉ đồng so với 91.134 tỉ đồng). Sang năm 2011, doanh thu của Viettel và VNPT đã gần tiệm cận nhau: VNPT đạt 120.800 tỉ đồng và Viettel đạt 117.000 tỉ đồng. Khoảng cách 3.800 tỉ đồng tương đương 3,2% có lẽ không phải là quá lớn. Bởi nếu trong năm 2012 này Viettel tiếp tục đạt tăng trưởng bằng mức 28% như năm qua, và VNPT cũng thế (đạt mức tăng trưởng 18,6%) thì Viettel sẽ vượt qua VNPT về doanh thu. Khả năng, cuộc “lật đổ ngôi vương” trong làng viễn thông Việt Nam sẽ diễn ra trong năm 2012 này. 
 
Trong khi Viettel tăng trưởng 28% trong năm 2011 thì tại VNPT - với hai mạng di động đóng góp lớn nhất về doanh thu và lợi nhuận là MobiFone và VinaPhone - đã cho thấy sự sụt giảm về tăng trưởng. Với MobiFone, doanh thu năm 2011 đạt 39.000 tỉ đồng, tăng hơn năm 2010 chưa tới 10%. Trong khi đó, VinaPhone theo công bố, năm 2011 đạt 28.000 tỉ đồng doanh thu, chỉ bằng hoặc giảm chút đỉnh so với năm 2010. Dấu hiệu “đuối sức” tại thị trường nội địa buộc VNPT phải cơ cấu tổ chức đưa VNPT Global về cho MobiFone để tìm đường đầu tư ra nước ngoài nhằm thúc đẩy doanh thu bền vững. Ở góc độ này, Viettel tự tin hơn với nguồn thu tiềm năng từ ba thị trường Lào, Campuchia, Haiti và hai thị trường đang đầu tư mạng di động là Mozambique và Peru. Thị trường hải ngoại đã mang về cho Viettel 10.000 tỉ đồng doanh thu trong năm 2011, tăng hơn gấp đôi so với năm trước đó.
 
Bao năm qua thị trường viễn thông Việt Nam đã chứng kiến Viettel rượt đuổi theo VNPT. Song, từ năm 2012 trở đi, nếu có một cuộc rượt đuổi như thế thì khả năng sẽ theo chiều ngược lại.
 
Theo Lao Động
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.