Multimedia Đọc Báo in

Đổi thay ở buôn Ea Mar

11:08, 02/12/2025

Buôn Ea Mar thuộc xã biên giới Buôn Đôn là vùng đất thuần nông. Đất đai ở đây cằn cỗi, sỏi đá, bao đời nay, người dân chỉ biết dựa vào cây lúa, bắp, mì để sống. 

Thế nhưng, nhờ sự tận tâm, nhiệt huyết của người có uy tín như ông Y Khái Niê đã góp phần làm thay da đổi thịt bức tranh kinh tế và đời sống người dân nơi đây.

Ông Y Khái Niê, người uy tín ở buôn Ea Mar.
Ông Y Khái Niê, người uy tín ở buôn Ea Mar.

Buôn Ea Mar có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 510 ha, thu nhập chủ yếu của người dân đến từ việc làm nông, song, không được thiên nhiên, thổ nhưỡng ưu đãi. 

Với 263 hộ dân và 987 nhân khẩu, buôn còn đối mặt với nhiều thách thức khi có đến 75 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 32,4% dân số.

Trước thực trạng đó, ông Y Khái đã cùng với hệ thống chính trị trong buôn nỗ lực thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi mạnh mẽ tư duy sản xuất của bà con.

Ruộng lúa ở người dân buôn Ea Mar đã trồng được 2-3 vụ/ năm.
Ruộng lúa của người dân buôn Ea Mar đã trồng được 2-3 vụ/ năm.

Trước tiên, bằng sự gần gũi, chân thành và kinh nghiệm làm ăn của mình, ông phân tích, động viên, gợi mở những cách làm mới để gieo vào lòng bà con niềm tin và khát vọng vươn lên thoát nghèo ngay trên chính mảnh đất vùng biên giới khó khăn này.

Điểm nhấn trong sự thay đổi của buôn Ea Mar chính là việc chuyển đổi mạnh mẽ tư duy sản xuất. Trước đây, người dân quanh năm chỉ quen trồng lúa nước với giống truyền thống, mỗi năm một vụ, lại cho năng suất thấp. Khi các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương nội đồng do Nhà nước đầu tư được hoàn thành, dẫn nước về tận ruộng, ông Y Khái đã vận động và thuyết phục bà con thay đổi cách làm, từ canh tác một vụ lên 2 - 3 vụ/năm.

Ngoài trồng lúa, bắp, sắn, nhiều hộ dân buôn Ea Mar đã biết trồng thêm hoa màu để tăng thu nhập.
Ngoài trồng lúa, bắp, sắn, nhiều hộ dân buôn Ea Mar đã biết trồng thêm hoa màu để tăng thu nhập.

Mặt khác, ông cùng với buôn trưởng, hội nông dân, ban công tác mặt trận buôn đã chủ trì thực hiện nhiệm vụ vận động phát triển sản xuất chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng.

Buôn Ea Mar đang đổi thay, ngày càng có thêm nhiều ngôi nhà kiên cố.
Buôn Ea Mar đang đổi thay, ngày càng có thêm nhiều ngôi nhà kiên cố.

Được sự động viên từ người có uy tín trong buôn cộng với sự hướng dẫn tận tình, hỗ trợ kỹ thuật của hội nông dân, bà con buôn Ea Mar đã dần thay đổi quy trình canh tác, biết cách chọn giống lúa mới cho năng suất cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ khâu bón phân đến phòng trừ sâu bệnh.

Nhờ nguồn nước chủ động, ruộng đồng không còn bỏ hoang. Lúa được canh tác đã tăng lên 2 - 3 vụ/ năm, năng suất cũng tăng đáng kể, mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn cho nhiều hộ gia đình.

Ông phân tích, vận động bà con không chăn nuôi thả rông gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn.
Ông phân tích, vận động bà con không chăn nuôi thả rông gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn.

Không dừng lại ở việc tăng vụ lúa, ông Y Khái còn trăn trở tìm thêm những hướng đi mới, khuyến khích bà con đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi để “lấy ngắn nuôi dài”. Ông vận động bà con tận dụng lợi thế vườn nhà, ao nước tự nhiên để chăn nuôi gà, vịt, tạo ra nguồn thực phẩm và nguồn thu phụ lúc nông nhàn.

Nhờ đó, nhiều người dân ở buôn Ea Mar đã mạnh dạn trồng thêm mía để bán cho nhà máy, xen canh các loại hoa màu ngắn ngày như: bí đỏ, dưa leo cho thu nhập nhanh và chăn nuôi nhỏ lẻ để khai thác triệt để nguồn lực đất đai.

Điển hình như hộ chị H’ Púch Rya. Trên 2 sào đất sỏi, chị đã biết cách trồng dưa leo để có thêm thu nhập. Chỉ sau mấy vụ dưa thành công đã mang lại một khoản thu nhập đáng kể, giúp gia đình chị trang trải cuộc sống và tái đầu tư sản xuất.

Người uy tín chung sức xây dựng xã biên giới Buôn Đôn ngày càng phát triển.
Ông Y Khái cùng người uy tín trên địa bàn đã, đang chung sức xây dựng xã biên giới Buôn Đôn ngày càng phát triển.

Những nỗ lực của chính quyền buôn Ea Mar cộng với ý chí vươn lên của người dân đã mang lại kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Theo đó, buôn Ea Mar có tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 3 - 5% mỗi năm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, số hộ khá, giả cũng xuất hiện nhiều hơn.

Không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế, ông Y Khái còn chú trọng đến việc vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa và vệ sinh môi trường. Ông cùng với các đoàn thể trong buôn kiên trì vận động bà con thay đổi những thói quen cũ như việc chăn thả gia súc, gia cầm dưới gầm nhà để bảo đảm vệ sinh buôn làng. Hoạt động này được lồng ghép trong phong trào “Xây dựng khu dân cư 3 không” , “5 không, 3 sạch”. Buôn Ea Mar đã thành lập được 1 tổ bảo vệ môi trường và tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm hằng tháng.

Nhờ sự dẫn dắt của ông Y Khái và sự đồng lòng của bà con, diện mạo của buôn Ea Mar đang từng bước đổi thay. Kinh tế khởi sắc, ruộng đồng xanh tốt, và nếp sống trên buôn làng thêm văn minh, tươi đẹp.

Bảo Minh


Ý kiến bạn đọc