Tháng Ba về, sắc áo xanh tình nguyện lại rực rỡ trên khắp các tuyến đường, thôn, buôn, khu phố, mang theo những trái tim nhiệt huyết, chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng.
Năm 2026 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định là Năm Công tác Đoàn với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”. Và Tháng Thanh niên năm 2026 là tháng hành động mở đầu cho một năm công tác với nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Phát biểu tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026 cấp tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Y Lê Pas Tơr nhấn mạnh, với khí thế sôi nổi ngay từ ngày đầu ra quân, Tháng Thanh niên năm 2026 hứa hẹn sẽ tạo nên đợt thi đua rộng khắp trong tuổi trẻ Đắk Lắk, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ tỉnh nhà trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
![]() |
| Đoàn phường Buôn Hồ trao vốn khởi nghiệp cho thanh niên địa phương. |
Tháng Ba càng trở nên đặc biệt hơn khi diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang ra sức thi đua, lập thành tích cao nhất chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội lần thứ XIV của Đảng; chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn. Đồng thời cũng là đợt cử tri trẻ thực hiện quyền công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chính vì thế, tuổi trẻ tỉnh nhà bước vào tháng Ba với quyết tâm thực hiện được nhiều công trình, phần việc mang hơi thở của chủ trương đúng đắn, mang lại giá trị thực chất cho buôn làng, cho quê hương Đắk Lắk văn minh, bản sắc.
Tại xã Ea Knuếc, Lễ khởi động Tháng Thanh niên diễn ra trong không khí trang trọng, mở đầu cho đợt cao điểm hành động của tuổi trẻ địa phương. Với tinh thần “Tuổi trẻ Ea Knuếc tự hào, vững tin theo Đảng”, Đoàn xã tập trung tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống của Đảng, của Đoàn; phát động các phong trào thi đua tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hưởng ứng chuyển đổi số và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dịp này, Đoàn xã trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Công an xã tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường.
Tinh thần tháng Ba của tuổi trẻ biên giới càng được hun đúc qua những hoạt động giàu ý nghĩa khi Đoàn các xã Ea Súp, Ea Rốk và Ia Lốp phối hợp tổ chức ra quân Tháng Thanh niên với các phần việc: trồng 150 cây xanh, chăm sóc tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, giao lưu thể thao tăng cường đoàn kết. Trong khuôn khổ Tháng Ba biên giới, đoàn viên, thanh niên các địa phương đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách; tham quan, tìm hiểu lịch sử cột mốc biên giới, qua đó bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
![]() |
| Đoàn viên thanh niên xã Ea Knốp ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường. |
Đoàn viên Nguyễn Văn Tài (xã Ia Lốp) chia sẻ: “Việc tham gia các hoạt động của Tháng Thanh niên giúp tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm và niềm tự hào của tuổi trẻ. Tôi tin rằng, khi mỗi đoàn viên chung tay bằng những việc làm thiết thực, quê hương sẽ đổi thay tích cực và bền vững hơn”.
Ở phía Đông tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên cũng dâng hương tại Đền thờ Lê Thành Phương; trao 20 suất quà tặng học sinh khó khăn; khánh thành công trình “Ánh sáng tri ân”, góp phần giữ gìn, tôn tạo địa chỉ đỏ. Các nội dung tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới cũng được đơn vị lồng ghép qua các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ và nhân dân địa phương.
Chị Phan Thị Thúy Hằng, Bí thư Đoàn xã Ô Loan, khẳng định: Tháng Thanh niên là đợt sinh hoạt chính trị cao điểm, thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương. Đây không chỉ là phong trào, mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi đoàn viên. Vì vậy, toàn thể đoàn viên, thanh niên cần phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, dám nghĩ, dám làm; biến nhiệt huyết thành những công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả, để lại dấu ấn rõ nét của tuổi trẻ trong sự phát triển của địa phương.
Anh Phương


