Xã Krông Ana nỗ lực giúp dân thoát nghèo
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, xã Krông Ana đã triển khai hiệu quả các mô hình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo.
Từ những con bò giống, nguồn vốn vay ưu đãi đến hỗ trợ nhà ở, công trình nước sạch, hàng trăm hộ dân đã có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Nguyễn Minh Chí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Ana cho biết, địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xã đã tận dụng, lồng ghép hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, tạo sinh kế cho người dân như mở các lớp đào tạo nghề trồng trọt, chăn nuôi...
Xã được đầu tư nhiều công trình với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng từ các nguồn: chỉnh trang đô thị, ngân sách tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình 1719), giảm nghèo và xã hội hóa. Hệ thống thủy lợi được kiên cố hóa, nâng cấp thường xuyên, phục vụ hiệu quả sản xuất, dân sinh và phòng chống thiên tai. Đường giao thông được hoàn thiện, kết nối thuận lợi với vùng lân cận, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội…
![]() |
| Mô hình chăn nuôi bò sinh sản giúp người dân xã Krông Ana thoát nghèo bền vững. |
Đặc biệt, trong 5 năm qua, toàn xã đã xóa 159 nhà tạm, nhà dột nát, sửa chữa 44 nhà với tổng kinh phí hơn 12,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vận động từ nhân dân hơn 2,9 tỷ đồng. Xã triển khai 10 mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó có 9 mô hình nuôi bò sinh sản, 1 mô hình nuôi dê lai Bách Thảo với 148 hộ tham gia (63 hộ nghèo, 72 hộ cận nghèo, 13 hộ mới thoát nghèo), tổng kinh phí 5,049 tỷ đồng. Các mô hình đạt hiệu quả tích cực, có tính lan tỏa cao. Số lượng đàn bò tăng nhanh, nhiều hộ mở rộng chăn nuôi, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho thành viên trong gia đình. Nhờ đó giúp nhiều hộ thoát nghèo, cận nghèo, vươn lên làm giàu.
Điển hình như gia đình chị H’Juôr Khang ở buôn Trấp tập trung trồng lúa, trồng cà phê... nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án. Nhờ đó, kinh tế ngày một phát triển, gia đình chị không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng. Hay như trường hợp chị Trần Thị Nguyện ở thôn 4 Quảng Điền, từng thuộc diện hộ cận nghèo, nhờ được hỗ trợ kịp thời, gia đình chị tập trung phát triển kinh tế và đã thoát diện cận nghèo của thôn.
![]() |
| Nhiều loại nông sản do bà con xã Krông Ana trồng trọt cho năng suất cao, mang lại hiệu quả thoát nghèo bền vững. |
Bằng nhiều cách thức hỗ trợ thoát nghèo bền vững, đến nay, đời sống của người dân trên địa bàn xã, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải thiện đáng kể. Kết quả rà soát cuối năm 2025 cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo toàn xã đã giảm, hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 1,7%, hộ cận nghèo còn 4,21%. Theo Trưởng Phòng Kinh tế xã Krông Ana Nguyễn Thị Tình, xã tiến hành rà soát hộ nghèo, cận nghèo… theo kế hoạch của UBND tỉnh minh bạch, rõ ràng, đúng đối tượng. Việc này giúp phát hiện kịp thời những trường hợp có nguy cơ tái nghèo, bảo đảm chính sách đến đúng người, đúng nhu cầu và không ai bị bỏ lại phía sau.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Ana Nguyễn Minh Chí khẳng định: Để công tác giảm nghèo đạt kết quả cao, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 còn dưới 0,74%, thời gian tới, xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung triển khai hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ sản xuất, đất ở, nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, phấn đấu tỷ lệ lao động được đào tạo nghề ngày càng cao. Đồng thời phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức tự giác, tích cực, chủ động trong phát triển kinh tế, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại vào chính quyền… góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Kim Chi































Ý kiến bạn đọc