Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò "đầu tàu", gương mẫu ở vùng biên

17:57, 08/12/2025

Xã biên giới Buôn Đôn là bức tranh đa sắc màu của 15 dân tộc anh em cùng chung sống, với 1.793 hộ và 6.654 khẩu.

Giữa bạt ngàn núi rừng và những thách thức của vùng biên có những “đầu tàu” tận tâm đang ngày đêm thắp lên ngọn lửa đoàn kết, kiến tạo nên sự đổi thay của buôn làng.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan, buôn trưởng buôn Trí
Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan, buôn trưởng buôn Trí cẩn thận ghi chép các thông tin, tình hình buôn để đối chiếu, nắm bắt.

Nếu ví buôn Trí là một con thuyền, thì buôn trưởng Nguyễn Thị Ngọc Lan chính là người cầm lái vững vàng. Buôn Trí có 351 hộ với 1.262 nhân khẩu sinh sống.

Bà Lan gắn bó với Đắk Lắk từ năm 1977, khi bà từ TP. Hồ Chí Minh lên đây, mang theo tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình nguyện để gieo chữ ở các buôn làng. Sau nhiều năm gắn bó với bục giảng tại Trường Tiểu học Y Jút, bà nghỉ hưu năm 2013, nhưng tinh thần cống hiến không dừng lại. Bà tiếp tục tham gia công tác xã hội, giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học xã, và nhiều chức vụ khác ở buôn như Bí thư Chi bộ, Buôn trưởng buôn Trí.

Cô Lan trao đổi cùng người dân về việc chuyển đổi số
Cô Lan trao đổi cùng người dân về việc ứng dụng điện thoại thông minh trong thực hiện các tiện ích hằng ngày.

Dấu ấn nổi bật nhất của bà chính là sự tận tâm và minh bạch. Hàng chục năm gắn bó với buôn làng, bà thuộc lòng từng tên người dân, điều kiện hoàn cảnh gia đình, những chế độ chính sách mà bà con từng thụ hưởng, nhờ đó đã tạo được niềm tin trong nhân dân.

Còn nhớ nhiều năm trước, khi làm công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường (đoạn đường vào khu du lịch cầu treo Buôn Đôn, có chiều dài khoảng 2 km), bà đã phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương, chủ đầu tư, tổ chức họp dân, tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Nhờ sự kiên trì đó, người dân sống dọc tuyến đường đều đồng lòng tham gia hiến đất, tháo dỡ hàng rào để xây dựng con đường thẳng tắp, đẹp đẽ, tạo đà cho du lịch, kinh tế trên địa bàn ngày càng phát triển.

Một tuyến đường trên địa bàn buôn Trí được đầu tư khang trang, rộng thoáng.
Người dân tình nguyện hiến đất để thực hiện một tuyến đường trên địa bàn buôn Trí khang trang, rộng thoáng.

Tại buôn Yang Lành, nơi có đến 93,2% là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm trên 60%, ông Y Von Niê – người uy tín của buôn trở thành tấm gương sáng trong vận động thực hiện công tác an sinh xã hội và đoàn kết cộng đồng.

Với đặc thù buôn làng có nhiều hộ khó khăn, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động vì người nghèo, tình nghĩa luôn được ông Y Von Niê và Ban Công tác Mặt trận chú trọng. Nhờ đó, trong năm 2025, buôn Yang Lành đã hoàn thành vượt chỉ tiêu các cuộc vận động quỹ như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”.

Ông Y Von Niê chăm chỉ lao động sản xuất, dọn dẹp vệ sinh môi trường.
Để làm gương cho bà con, ông Y Von Niê chăm chỉ lao động sản xuất, dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, ông đã cùng hệ thống chính trị cơ sở tích cực đề nghị cấp trên hỗ trợ và xây mới 6 căn nhà cho các hộ nghèo khó khăn, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng. Những căn nhà mới đã mang lại chỗ ở khang trang, giúp bà con an cư lạc nghiệp, từ đó chuyên tâm phát triển kinh tế.

Thông qua hoạt động tình nghĩa, ông Y Von Niê cũng tích cực vận động nhân dân làm theo hiến pháp và pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ông cùng buôn làng đã giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tạo ra không khí đoàn kết, hòa thuận trong khu dân cư….

Ông Y Von cùng bộ đội biên phòng vận động nhân dân
Ông Y Von cùng bộ đội biên phòng vận động nhân dân xây dựng đời sống lành mạnh, đoàn kết.

Những câu chuyện về những “đầu tàu” không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết và sự tận tâm vì cộng đồng tại xã biên giới Buôn Đôn.

Những cá nhân tiêu biểu như bà Lan, ông Y Von Niê chính là cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân các dân tộc tại Buôn Đôn. Họ không chỉ là những người gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào mà còn là những điểm tựa tinh thần để bà con tin tưởng, làm theo. Nhờ sự tận tâm, uy tín và thấu hiểu buôn làng của họ, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đã được triển khai nhanh chóng và hiệu quả.

Ông Y Von Niê cùng bộ đội chuyện trò, thăm hỏi người dân trong buôn làng.
Ông Y Von Niê cùng bộ đội chuyện trò, thăm hỏi người dân trong buôn làng.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn chia sẻ, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ người uy tín, già làng, trưởng thôn buôn phát huy vai trò của mình. Địa phương sẽ chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giúp họ nắm bắt kịp thời các chủ trương mới, đặc biệt là trong công tác giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và tích cực vận động bà con xóa đói giảm nghèo bền vững.

Bảo Minh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Cầu nối giữ bình yên cho buôn làng
Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Công an xã Cuôr Đăng đã linh động, thay đổi phương thức làm việc, không bó buộc trong các cuộc họp hành chính mà chủ động "mang luật về với buôn làng". Trong đó, người có uy tín thật sự là nhân tố tích cực trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn.