Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ea Sar lần thứ VII

17:20, 27/05/2020

Trong hai ngày 26 và 27-5, Đảng bộ xã Ea Sar (huyện Ea Kar) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ xã Ea Sar hiện có 264 đảng viên, sinh hoạt tại 21 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm trên 6%; tổng giá trị sản xuất trên 260 tỷ đồng (đạt 103% chỉ tiêu nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm.

4234
Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ea Sar nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên; 11/13 thôn, buôn của xã được công nhận đạt danh hiệu văn hóa.

Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, số hộ nghèo bình quân hằng năm giảm trên 7,6% (từ 49,2% đầu nhiệm kỳ giảm xuống còn 18,7% cuối nhiệm kỳ). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

4234
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Sar khóa VII

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ qua, xã Ea Sar đã huy động trên 27,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 5,2 tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng. Đến nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới (đạt 70,5% nghị quyết).

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới...

4234
Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm là 7,5%; tổng giá trị sản xuất cuối nhiệm kỳ đạt trên 357,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41 triệu đồng/năm; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025... 

4234
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Sar nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Sar lần thứ VII gồm 15 đồng chí; đồng chí Lê Hồng An tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xuân Thao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.