Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ea Tih lần thứ IX

17:18, 27/05/2020

Trong hai ngày 26 và 27-5, Đảng bộ xã Ea Tih (huyện Ea Kar) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Ea Tih đã lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

4234
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Tih nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã là 5,55% (đạt 174% nghị quyết đề ra); tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 50,8 tỷ đồng (tăng bình quân hằng năm 129%); tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 345 tỷ đồng (tăng 128% so với năm 2015). Đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 6 tiêu chí so với năm 2015 (đạt 100% nghị quyết). 

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Ea Tih đã quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ năm 2015 đến 2019, Đảng bộ đã kết nạp 50 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 286 đồng chí. 

4234
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Tih khóa IX ra mắt nhận nhiệm vụ

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Ea Tih tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6%/năm; tổng giá trị sản xuất năm 2025 đạt 462,2%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 54,86 triệu đồng; phấn đấu thành lập thêm 5 hợp tác xã nông nghiệp; xây dựng 100% trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia; phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa IX gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Duy Hùng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ea Tih nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.