Multimedia Đọc Báo in

Bệnh nhân 3237 và 3334 có kết quả 3 lần âm tính với SARS-CoV-2

07:17, 05/06/2021

Ngày 4-6, Bác sĩ Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế cho biết, bệnh nhân 3237 và 3334 đã có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2 lần 3, có thể xuất viện trong ít ngày tới.

Trước đó, vào ngày 8 và 9-5-2021, sau khi có kết quả xác định dương tính với SARS-CoV-2, cả 2 bệnh nhân này đã được chuyển đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh để cách ly, điều trị.

Đến nay, sau 27 ngày được sự điều trị, chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ và kết quả xét nghiệm 3 lần đều âm tính với SARS-CoV-2. Do đó, dự kiến ít ngày tới, nếu không có diễn biến bất thường, Sở Y tế sẽ công bố khỏi bệnh và cho 2 bệnh nhân xuất viện, hướng dẫn cách ly tại nhà thêm 14 ngày để theo dõi sức khỏe.

d
Nhân viên y tế phun khử khuẩn hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế trong thời gian phong tỏa.

Như vậy, hiện tại Đắk Lắk vẫn còn 2 ca dương tính SARS-CoV-2 đang điều trị tại Bệnh Viện lao và Bệnh phổi tỉnh. Riêng bệnh nhân 3836 trú tại thị xã Buôn Hồ sau thời gian bệnh chuyển biến nặng nhưng được sự hỗ trợ chuyên môn kịp thời từ đội ngũ các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh, đến nay sức khỏe bệnh nhân đã tiến triển tốt, nhịp, mạch, huyết áp, các chỉ số đều ổn định, đặc biệt siêu âm, X quang cho thấy phổi cũng sáng dần lên. Bệnh nhân hiện đã được rút máy thở và có thể tự sinh hoạt, ăn uống.

Kim Hoàng

 

 


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.