Multimedia Đọc Báo in

Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Lào tham quan, học tập kinh nghiệm và giao lưu tại Đắk Lắk

17:11, 29/05/2018

Ngày 29-5, Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân (QĐND) Lào đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm và giao lưu tại tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn gồm các sĩ quan trẻ thuộc các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) 4 tỉnh Nam Lào và Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng Xay do Trung tá Phết Sạ Mọi Ví Lạ Von - Phó Hiệu trưởng Quân sự, kiêm Trưởng phòng Huấn luyện Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng Xay làm Trưởng đoàn .

Tiếp và làm việc với Đoàn có Đại tá Trần Văn Sánh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh; Trung tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa Trường Quân sự địa phương và Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Lào.

Đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, tham quan Bảo tàng tỉnh, Trường Quân sự địa phương; tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác quân sự, quốc phòng; về hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên và giao lưu bóng chuyền với cán bộ, giáo viên Trường Quân sự địa phương.

Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Lào và cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thắp hương trên các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Tại buổi tọa đàm với cán bộ, giáo viên Trường Quân sự địa phương, Đoàn đã được thông tin về lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường; học tập kinh nghiệm về công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy, huấn luyện sát với tình hình thực tế, giúp học viên dễ hiểu, tiếp thu; vai trò, trách nhiệm của sĩ quan trẻ trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện… Đoàn sĩ quan trẻ QĐND Lào cũng thông tin sơ bộ về công tác đào tạo, huấn luyện sĩ quan của QĐND Lào; chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động công tác Đoàn và phòng trào thanh niên...

Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Lào tham quan Bảo tàng tỉnh.

Thay mặt Đoàn sĩ quan trẻ QĐND Lào, Trung tá Phết Sạ Mọi Ví Lạ Von cảm ơn sự tiếp đón chu đáo, thân tình của lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk; đồng thời mong muốn, thông qua chuyến thăm lần này, các sĩ quan trẻ QĐND Lào sẽ hiểu biết hơn về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, qua đó tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.