Multimedia Đọc Báo in

Đại Hội đại biểu Hội Nông dân huyện Krông Pắc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

23:37, 30/06/2018
Ngày 29-6, Hội Nông dân huyện Krông Pắc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 194 đại biểu đại diện cho gần 22.000 hội viên toàn huyện. 
 

Văn nghệ chào mừng đại hội.

 
Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác trong nhiệm kỳ IX (2012-2018). Trong 5 năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành thắng lợi các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Song song với việc củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh, Hội Nông dân huyện đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, hỗ trợ vốn, giúp hội viên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. 
 

Các đại biểu dự đại hội.

 

Kết quả bình quân mỗi năm có 20.000 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi và có trên 55% số hộ đăng ký đạt danh hiệu; toàn huyện có 21 hộ đạt danh hiệu cấp trung ương, 507 hộ đạt cấp tỉnh và 1.890 hộ đạt cấp huyện; hội viên đã góp trên 2 tỷ đồng, nhiều cây, con giống, phân bón tương trợ, giúp đỡ 1.282 hội viên nghèo. Bên cạnh đó các cấp hội còn tích cực hưởng ứng phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đóng góp trên 400 tỷ đồng, tham gia trên 80.000 ngày công, hiến trên 43.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn... góp phần nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện đến thời điểm này lên 5 xã.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tập trung phát triển hội viên, thu hút đông đảo nông dân tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá X, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 29 ủy viên, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 19 người. Ông Nguyễn Công Hiếu tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện.
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.