Multimedia Đọc Báo in

Toàn tỉnh có 22 chợ chuyển đổi mô hình hoạt động

14:16, 26/06/2018

Đến nay, một số địa phương trong tỉnh đã thực hiện chuyển đổi từ mô hình Ban quản lý chợ sang mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, quản lý, khai thác chợ.

Cụ thể, đã có 22 chợ được chuyển đổi. Trong đó có 9 chợ do doanh nghiệp quản lý, 13 chợ chợ do hợp tác xã quản lý. Chủ yếu tập trung tại các địa phương TP.Buôn Ma Thuột và các huyện Krông Năng, Cư M’gar.

Chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột được đầu tư, xây mới đáp ứng nhu cầu giao thương của người dân

Theo Sở Công thương, các chợ sau khi chuyển đổi đã có diện mạo khang trang, tổ chức hoạt động hiện quả, thúc đẩy hạ tầng thương mại phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu giao thương, trao đổi hàng hóa của người dân trên địa bàn.

Được biết, toàn tỉnh hiện có 148 chợ, trong đó có 2 chợ hạng 1, 15 chợ hạng 2.

Đỗ Lan

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.