Multimedia Đọc Báo in

Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng khai giảng năm học mới

16:17, 05/09/2018
Trong không khí hân hoan của ngày tựu trường, sáng 5-9, Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng đã long trọng tổ chức khai giảng năm học mới với sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường.
 
a
Học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng tham dự lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

Đến dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường đã tặng hoa chúc mừng nhà trường và đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi cán bộ, giáo viên, người lao động ngành Giáo dục và học sinh cả nước.  

a
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường đọc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng năm học mới, Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Kim Anh cho biết, năm học 2017-2018, trong tổng số 555 học sinh có đến 74,6% xếp loại học lực khá, giỏi; 99,4% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018, 100% học sinh tham dự được công nhận tốt nghiệp, nhiều em thi đỗ vào các trường đại học chất lượng cao trong cả nước. Ngoài ra, nhà trường có nhiều học sinh đoạt giải các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và cấp tỉnh.

xd
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng nhân dịp khai giảng năm học mới. 

Bước vào năm học mới 2018-2019, Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng có 549 học sinh thuộc 16 dân tộc; nhà trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số, nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục tỉnh nhà.

a
Học sinh nhận học bổng "Ươm mầm những ước mơ"

Nhân dịp này, Ngân hàng Sacombank đã trạo tặng 22 suất học bổng “Ươm mầm những ước mơ” (mỗi suất gồm dụng cụ học tập và 1 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện.

 
Thúy Hồng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.