Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Đông y huyện Ea Kar khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

17:50, 30/10/2018
Hội Đông Y huyện Ea Kar vừa tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 
Theo báo cáo tại đại hội, Hội Đông y huyện Ea Kar hiện có 37 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã khám và chữa bệnh cho trên 33.500 lượt bệnh nhân, góp phần giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.300 lượt người với tổng trị giá hơn 320 triệu đồng.
 
tt
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh nhiệm kỳ 2013 – 2018 nhận Giấy khen của Hội Đông y tỉnh


Bên cạnh đó, Hội còn coi trọng việc giáo dục, vận động cán bộ, hội viên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn, phát huy các giá trị y học cổ truyền phục vụ sức khỏe nhân dân. 

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Đông y huyện tiếp tục phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn; phát động phong trào nuôi trồng, thu hái, chế biến dược liệu tại địa phương; phấn đấu 100% lương y không vi phạm y đức người thầy thuốc.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Đông y huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 10 thành viên; ông Bùi Văn Hoành được bầu làm Chủ tịch Hội khóa mới.
 
Như Quỳnh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.