Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sỹ

22:46, 23/10/2018

Sáng 23-10, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 - 2018 và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 - 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đang quản lý danh sách 4.876 liệt sỹ, trong đó đã rà soát 3.649 liệt sỹ, còn 1.227 liệt sỹ chưa có đủ thông tin xác định thời kỳ; ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý ở địa phương 8.468 liệt sỹ; tổng số mộ trong các nghĩa trang liệt sỹ là 3.897 mộ, trong đó có 1 mộ tập thể và 3.896 mộ đơn (gồm 2.221 mộ có đủ thông tin, 325 mộ thiếu thông tin, 1.013 mộ không có thông tin và 337 mộ đã di chuyển về quê).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian qua, trên cơ sở thông tin do nhân dân cung cấp, các đơn vị liên quan đã tổ chức khảo sát trên 20 địa điểm ở trong nước, quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ, trong đó 1 hài cốt có tên. Ở Campuchia, Đội K51 đã tổ chức khảo sát, cất bốc, quy tập được 41 hài cốt liệt sỹ. Quá trình cất bốc, quy tập, an táng được triển khai thận trọng, trang nghiêm, khẳng định độ chính xác cao của hài cốt liệt sỹ thông qua các di vật, hồ sơ và nhân chứng.

Đối với Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (Đề án 150), Sở Lao động- Thương binh và xã hội đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Viện Pháp y Quân đội, Ban liên lạc Truyền thống Trung đoàn 25 và thân nhân liệt sỹ triển khai lấy 141 mẫu hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin quy tập tại Campuchia và tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã phân tích giám định ADN được 6 hài cốt liệt sỹ và 6 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ; còn 106 mẫu bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội tiến hành lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sỹ để giám định ADN.

Thượng tá Võ Văn Minh, Chủ nhiệm Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nêu những kết quả trong việc tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ
Thượng tá Võ Văn Minh, Chủ nhiệm Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nêu những kết quả trong việc tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ.

Trong thời gian tới, các đơn vị thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ ở tỉnh Mondulkiri (Campuchia); tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sỹ còn lại có thông tin; trong năm 2018 phấn đấu có 50% địa bàn cấp xã lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; giai đoạn 2020-2025, mỗi năm lấy hơn 200 mẫu hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin…

Đại diện lãnh đạo Đội K51 đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Đại diện lãnh đạo Đội K51 đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đề nghị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cấp ủy, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và công tác xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin mộ liệt sỹ, trao đổi kinh nghiệm về công tác xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; thực hiện tốt công tác thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ. Bên cạnh đó, cần bảo đảm chế độ, chính sách, trang bị, phương tiện, kinh phí phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định hài cốt liệt  sỹ còn thiếu thông tin; điều tra, thống kê, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen tặng 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ  giai đoạn 2016 - 2018 và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 -2018; trao Bằng khen tặng 1 tập thể, 5 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia mùa khô 2017 - 2018. 

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc