Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk mong muốn hợp tác với Chính phủ, doanh nghiệp Úc trên nhiều lĩnh vực

22:39, 23/10/2018
Ngày 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Úc do bà Karen Lanyon làm Trường đoàn đến chào xã giao và làm việc tại tỉnh.
 
Tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk đã giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của địa phương và mong muốn Chính phủ, các doanh nghiệp Úc hợp tác, hỗ trợ với tỉnh phát triển các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời. Bà Karen Lanyon khẳng định, cơ hội hợp tác toàn diện giữa Chính phủ Úc và Chính phủ Việt Nam nói chung cũng như Đắk Lắk nói riêng là rất lớn; đồng thời cam kết phía Úc sẵn sàng cử các chuyên gia hàng đầu hợp tác, hỗ trợ địa phương trong chuyển giao công nghệ và phát triển các lĩnh vực kinh tế có thế mạnh.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh trao quà lưu niệm của tỉnh Đắk Lắk tặng Tổng Lãnh sự quán Úc Karen Lanyon
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh trao quà lưu niệm của tỉnh Đắk Lắk tặng Tổng Lãnh sự quán Úc Karen Lanyon
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh và bà Karen Lanyon cũng đã cùng thảo luận thêm về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thể hợp tác hiệu quả như: giáo dục, đào tạo nghề, du lịch, hợp tác văn hóa, quản lý, phát triển nguồn nước và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của hai bên hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực.
 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.