Multimedia Đọc Báo in

Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" lần thứ XIII, năm học 2018 – 2019

16:56, 13/11/2018

Sáng 13-11, Sở GD - ĐT tổ chức khai mạc Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIII, năm học 2018 - 2019.

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIII, năm học 2018 - 2019 có 67 đơn vị tham gia dự thi với hơn 200 tiết mục thuộc nhiều thể loại như: múa, đơn ca, song ca, tốp ca, diễn tấu nhạc cụ truyền thống… Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi công ơn thầy, cô giáo, tình cảm bạn bè và những ước mơ tươi đẹp của tuổi học trò.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi.

Đây là hội thi văn nghệ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần và là một trong những hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2018). Thông qua Hội thi, các thầy, cô giáo và các em học sinh trên toàn tỉnh có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập và rèn luyện, thắt chặt tình toàn kết, góp phần tăng cường giáo dục thẩm mỹ, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện, phát huy năng lực của học sinh, hướng tới xây dựng “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”.

Tiết mục múa dự thi của Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory.
Tiết mục múa dự thi của Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory.

Hội thi diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 13 đến 15-11). Qua hội thi, Ban tổ chức sẽ chọn những tiết mục xuất sắc để công diễn chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2018) tại Trung tâm Văn hóa tỉnh vào tối 17-11-2018.

Bảo Chi

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.