Multimedia Đọc Báo in

68 học sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2019

18:48, 13/01/2019

Chiều 12-1, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Hội đồng thi học sinh giỏi Quốc gia tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2019.

Tham dự kỳ thi năm nay, tỉnh Đắk Lắk có 68 học sinh (tăng 2 em so với năm 2018), với 10 môn dự thi: Địa lí, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học, Toán học, Vật lí.

Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15-1-2019.

Các đại biểu và các em học sinh tham dự lễ khai mạc kỳ thi.
Các đại biểu và các em học sinh tham dự lễ khai mạc kỳ thi.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia THPT diễn ra định kỳ hằng năm nhằm động viên, khuyến khích thầy và trò phát huy năng lực sáng tạo trong công tác dạy và học; kịp thời phát hiện những học sinh có năng khiếu về các môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.

Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa động viên các học sinh tham dự kỳ thi
Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa động viên các học sinh tham dự kỳ thi

Được biết, tại Kỳ thi học sinh cấp Quốc gia THPT năm 2018, tỉnh Đắk Lắk có 66 học sinh tham gia dự thi ở 10 môn. Kết quả có 31 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 10 giải Nhì, 8 giải Ba và 12 giải Khuyến khích, xếp vị trí thứ Nhất các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.