Multimedia Đọc Báo in

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu thăm, tặng quà Tết tại huyện Lắk

16:52, 31/01/2019
Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng 31-1, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Krông Nô (huyện Lắk).
 
Cùng đi với đoàn có Bí thư Huyện ủy Lắk Đỗ Quốc Hương; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Huyện ủy Lắk.
 
1
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Krông Nô.
 
Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe đại diện Đảng ủy xã Krông Nô báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương; công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, công tác chăm lo Tết cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới. 
 
Cùng đi với đoàn có Bí thư Huyện ủy Lắk Đỗ Quốc Hương; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Huyện ủy.
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu tặng quà Tết cho Đảng bộ, chính quyền xã Krông Nô.
 
Đồng chí Êban Y Phu đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành, đoàn thể xã hội trong hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân; đồng thời mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm mọi người dân trong xã đều được đón Tết ấm no, vui tươi, hạnh phúc.
 
Nhân dịp đón Xuân mới, Bí thư Tỉnh ủy chúc bà con đón Tết vui vẻ, ấm cúng, đầy đủ; sang năm mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thoát nghèo, nâng cao đời sống theo hướng bền vững.  
 
Dịp này, Đoàn đã trao 20 suất quà (trị giá 800 nghìn đồng/suất) tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.
 
1
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu trao các phần quà tặng hộ nghèo.
 
 Krông Nô là xã vùng sâu, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đất đai sản xuất cằn cỗi nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Toàn xã có 2.142 hộ, 9.576 khẩu, 12 dân tộc anh em cùng sinh sống tại 14 thôn, buôn; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70% dân số, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 40%... 
 
1
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu và Bí thư Huyện ủy Lắk Đỗ Quốc Hương (bìa phải) tặng quà Tết các hộ nghèo.
 
*Trước đó , ngày 29-1, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của buôn căn cứ cách mạng - buôn Pa (xã Cư Prao, huyện M’Đrắc).
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.