Multimedia Đọc Báo in

Phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đợt 2

17:41, 28/02/2019
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) vừa tổ chức phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đợt 2, giai đoạn 2018-2020.
 
Tin nhắn ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” (Ảnh minh họa)
Tin nhắn ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” (Ảnh minh họa)
 
Theo đó, từ nay đến hết ngày 27-4-2019, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tham gia chương trình bằng cách nhắn tin theo cú pháp BC gửi 1409, mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng. Số tiền thu được sẽ dùng để tổ chức các hoạt động, chương trình giúp đỡ phụ nữ, trẻ em, các gia đình chính sách nơi biên cương, hải đảo vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số… 
 
Gia đinh
Các gia đình phụ nữ nghèo tại xã Ea Bung (huyện Ea Súp) được nhận bò sinh sản từ nguồn ủng hộ tin nhắn "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đợt 1
 
Được biết, trong đợt phát động nhắn tin ủng hộ phụ nữ trẻ em vùng biên cương đợt 1 (từ tháng 3 đến tháng 5-2018), Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của toàn xã hội với 73.225 tin nhắn, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ được 14 mô hình sinh kế ở 14 xã biên giới (bằng hình thức hỗ trợ cây, con giống, phương tiện sản xuất theo nhu cầu của phụ nữ). Trong đó, tại Đắk Lắk đã trao tặng 10 con bò sinh sản với tổng trị giá 100 triệu đồng cho 10 gia đình phụ nữ nghèo thuộc xã Ea Bung (huyện Ea Súp).
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.