Multimedia Đọc Báo in

Xã Ea Kmút (huyện Ea Kar) tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

16:41, 29/03/2019

Ngày 28-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Ea Kmút, huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Đây là đơn vị được Hội CCB huyện chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác trên địa bàn.

Hội CCB xã Ea Kmút hiện có 670 hội viên sinh hoạt tại 15 chi hội thôn, buôn. Trong 5 năm (2014-2019), Hội CCB xã Ea Kmút đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” trên các lĩnh vực.

3123
Các đại biểu tham dự hội nghị

Cùng với đó, Hội CCB xã cũng thực hiện hiệu quả các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, toàn xã chỉ còn 7 hội viên thuộc diện hộ nghèo (chiếm tỉ lệ 1,11%), 95% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu, 94% chi hội đạt trong sạch vững mạnh.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB xã đã tự nguyện hiến 25.000 m2  đất, hơn 1.200 cây ăn quả, hoa màu các loại, hơn 700 ngày công lao động... tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng hội trường văn hóa...

Hội nghị đã đề ra một số mục tiêu trong giai đoạn 2019-2024: Phấn đấu trên 95% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 97% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu; tăng hội viên có kinh tế giàu và khá, giảm hội viên nghèo, không còn hội viên ở nhà tạm, dột nát.

Nhân dịp này, UBND xã Ea Kmút đã khen thưởng 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Xuân Thao

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.