Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị tổng kết công tác Hội Nhà báo tỉnh năm 2018

17:55, 10/04/2019
Chiều 10-4, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
 
Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trịnh Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Y Tuĩn Kmăn chủ trì hội nghị.
 
Hội Nhà báo tỉnh hiện có 7 Chi hội trực thuộc với 181 hội viên. Năm 2018, hoạt động của Hội đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển báo chí.
 
tt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Trong năm, Hội Nhà báo tỉnh đã tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hiệu quả Giao ban báo chí hằng tháng, qua đó kịp thời đề xuất ý kiến, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh trong việc chỉ đạo hoạt động báo chí; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Đưa tin về Xây dựng Đảng” cho hội viên trong và ngoài tỉnh
 
Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh cũng tham gia Hội báo toàn quốc năm 2018 với 5 loại ấn phẩm; trao Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh năm 2018 cho 17 tác phẩm; hỗ trợ sáng tạo báo chí chất lượng cao năm 2018 cho 22 tác phẩm thuộc 3 thể loại truyền hình, phát thanh và báo in.
 
tt
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú phát biểu thảo luận tại hội nghị. 
 
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội như: tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhà báo; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động Hội Nhà báo nhằm phát triển hội viên và nâng cao hiệu quả công tác; tổ chức xét duyệt thi đua khen thưởng kịp thời; tăng cường hỗ trợ cho các tác phẩm báo chí … 
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Nhà báo tỉnh đã đạt được trong năm 2018, đồng thời đề nghị trong năm 2019, Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và tổ chức duy trì hiệu quả Giao ban báo chí hằng tháng; tăng cường giáo dục, rèn luyện, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, góp phần thiết thực vào việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; vận động hội viên kết hợp nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan với định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy...
Như Quỳnh
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.