Multimedia Đọc Báo in

Trường Tiểu học Ngô Quyền (TP. Buôn Ma Thuột) đón nhận Bằng chuẩn Quốc gia mức độ II

16:17, 29/05/2019

Sáng 29-5, Trường Tiểu học Ngô Quyền (TP. Buôn Ma Thuột) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng chuẩn Quốc gia mức độ II và tổng kết năm học 2018-2019.

Trường Tiểu học Ngô Quyền được thành lập năm 1992 và đã được công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I vào năm 2001.  

Học sinh nhà trường đồng diễn
Học sinh nhà trường đồng diễn "Hành khúc Trường Tiểu học Ngô Quyền".

Đến nay nhà trường đã xây dựng khuôn viên xanh - sạch - đẹp với 4 dãy nhà cao tầng, các thiết bị dạy học hiện đại. 100% giáo viên của trường đạt chuẩn và trên chuẩn; nhiều học sinh đạt các giải cao trong các kỳ thi, cuộc thi từ cấp thành phố đến cấp quốc gia. 

Lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột trao Bằng Công nhận đạt Chuẩn Quốc gia giai đoạn II cho trường Tiểu học Ngô Quyền.
Lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II cho Trường Tiểu học Ngô Quyền.

Trong năm  học 2018-2019, Trường Tiểu học Ngô Quyền có 31 lớp với 1.135 học sinh, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, 81% học sinh hoàn thành xuất sắc và vượt trội trong học tập và rèn luyện.

Ghi nhận những thành tích đạt, ngày 28-12-2018, UBND tỉnh đã có quyết định công nhận Trường Tiểu học Ngô Quyền đạt chuẩn Quốc gia mức II.

                                                                             Minh Huyền

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.