Multimedia Đọc Báo in

Giải quyết việc làm cho khoảng 14.300 lao động

21:55, 21/06/2019

Sáng 21-6, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2019, việc triển khai và thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến công tác của ngành được giải quyết một cách đồng bộ, kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả.

a
Đại biểu tham dự hội nghị

Cụ thể, đã giải quyết việc làm có chiều hướng gia tăng với khoảng 14.300 lao động, đạt 49,31% kế hoạch, trong đó, việc làm tăng thêm 7.900 người; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 2,56%, giảm 0,04% so với kế hoạch; các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm của tỉnh đã tư vấn việc làm và nghề nghiệp cho 19.950 lượt người. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đã tiếp nhận 745 hồ sơ của các tỉnh thành chuyển đến, qua đó ban hành quyết định giải quyết chế độ đối với 654 hồ sơ người có công, thân nhân người có công và các đối tượng liên quan khác đủ điều kiện; toàn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách người có công với tổng kinh phí trên 12,5 tỷ đồng.

Các chính sách về giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đầy đủ với trên 28.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được giải quyết cho vay vốn; cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho gần 1.180.000 người nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, 6 tháng đầu năm có 17 trẻ em tử vong do đuối nước, 118 trẻ em lao động sớm, lao động trái pháp luật; Quỹ Bảo trợ trẻ em đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ trên 2,4 tỷ đồng…

a
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Trần Phú Hùng phát biểu tại hội nghị

 6 tháng cuối năm 2019, Hội nghị phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 người, tư vấn việc làm và nghề nghiệp cho 10.000 lượt người;  phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 từ 3,46% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đạt 4,3%... Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ trẻ em; tiến hành rà soát người có công để quản lý, theo dõi có kế hoạch bổ sung theo quy định; triển khai có hiệu quả các chính sách về giáo dục, y tế, vay vốn, khuyến nông, khuyến lâm, học nghề, nhà ở…

Thúy Hồng

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.