Multimedia Đọc Báo in

Nhiều hoạt động chăm lo cho lợi ích đoàn viên công đoàn

16:22, 13/07/2019

Sáng 12-7, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (khóa X) nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh được tổ chức có hiệu quả, hướng về cơ sở, tập trung chăm lo cho lợi ích đoàn viên công đoàn.

a
Đại biểu tham dự hội nghị

Cụ thể, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, với trên 16.280 suất quà, tổng kinh phí trên 4,8 tỷ đồng; vận động hỗ trợ xây mới, sửa chữa 62 nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền hỗ trợ trên 2 tỷ đồng (bằng 62% kế hoạch năm); tổ chức cho đoàn viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm; ủy thác cho 30 đoàn viên khó khăn vay vốn, với tổng số tiền 718 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, hiện có 1.222/1.779 Công đoàn cơ sở có “Quỹ đoàn kết tương trợ”, với tổng số tiền trên 29,8 tỷ đồng, giải quyết cho trên 5.320 lượt người vay. Công tác nữ công được chú trọng với nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên nữ, trong đó, xây dựng và phát triển Quỹ “Vì nữ công nhân, viên chức lao động nghèo” với tổng số tiền gần 9,5 tỷ đồng, giải quyết cho 2.204 lượt chị vay…

Toàn tỉnh hiện có 1.779 công đoàn cơ sở với 77.277 đoàn viên, trong đó 6 tháng đầu năm kết nạp được 928 đoàn viên, thành lập 10 công đoàn cơ sở.

a
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Công Bảo phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng triển khai một số nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm: tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2019); đẩy mạnh công tác vận động kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước, thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên, đổi thẻ đoàn viên; tập trung kinh phí chi hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công và hoạt động của Ban nữ công quần chúng các cấp…

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.