Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp: Biểu dương, khen thưởng gương phụ nữ điển hình tiêu biểu

14:36, 16/10/2019
Hội LHPN huyện Ea Súp vừa phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng gương phụ nữ điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.
 
Năm 2019, Hội LHPN huyện và cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề năm thi đua “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, chú trọng an toàn cho phụ nữ trong phát triển kinh tế, an toàn tính mạng cho phụ nữ và trẻ em, an toàn trên không gian mạng; tiếp tục thực hiện chủ đề “Phụ nữ đồng hành với thực phẩm an toàn”, vận động hội viên, phụ nữ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm an toàn. 10/10 cơ sở Hội đã xây dựng kế hoạch và giúp đỡ ít nhất 2 hộ gia đình phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Hội LHPN huyện tổ chức cho hội viên tham gia Ngày phụ nữ khởi nghiệp tại tỉnh; phối hợp, hỗ trợ 6 hội viên vay vốn thực hiện ý tưởng khởi nghiệp. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Đặc biệt, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018 - 2020", Hội đã phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; khám bệnh, cấp phát thuốc và tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 487 người; tặng 3 nhà Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn; tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; 200 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn…
 
Biểu dương, khen thưởng các
Các cá nhân điển hình tiêu biểu được UBND huyện Ea Súp biểu dương, khen thưởng
 
Tại hội nghị, UBND huyện đã biểu dương, khen thưởng 20 tập thể, 10 cá nhân phụ nữ điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội gắn với thực hiện Chỉ thị 05–CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Quỳnh Anh
 
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.