Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh chào xã giao Đoàn công tác của Nhật Bản

16:10, 07/10/2019

Sáng 7-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đã có buổi gặp mặt, chào xã giao Đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản, Cơ quan Xúc tiến kinh doanh quốc tế Nhật Bản (JETRO), Cơ quan Hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam do Trưởng Đại diện JETRO tại TP. Hồ Chí Minh Shinji Hirai làm Trưởng đoàn.

Cùng tham gia tiếp Đoàn có Cục trưởng Cục ngoại vụ - Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Hoàng Long; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh hoan nghênh Đoàn công tác của Nhật Bản đã đến thăm và tìm hiểu về Đắk Lắk, đồng thời giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như các lĩnh vực đang được tỉnh chú trọng mời gọi đầu tư như: Năng lượng mặt trời, năng lượng gió; chế biến sâu; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường; thế mạnh trồng các loại cây ăn trái…

ông Shinji Hirai, Trưởng Đại diện Cơ quan Xúc tiến kinh doanh Quốc tế Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh
Trưởng Đại diện JETRO tại TP. Hồ Chí Minh Shinji Hirai phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Võ Văn Cảnh bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa bền vững, cùng phát triển giữa hai bên và hy vọng Đoàn công tác của Nhật Bản sẽ quan tâm, tạo điều kiện để những tiềm năng của tỉnh được quảng bá, giới thiệu đến các doanh nghiệp Nhật Bản nhiều hơn, từ đó có thể cùng nhau kết nối; hỗ trợ, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất, giải quyết nhu cầu về việc làm cho lao động tại Đắk Lắk.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Thay mặt Đoàn công tác của Nhật Bản, ông Shinji Hirai, Trưởng Đại diện JETRO tại TP. Hồ Chí Minh cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Đắk Lắk và trao đổi những thông tin cần thiết đối với Đoàn. Ông Shinji Hirai đã giới thiệu về quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa Nhật Bản với Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hợp tác, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, tăng cường quảng bá hình ảnh Đắk Lắk nhằm góp phần thu hút đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản đến Đắk Lắk.

Các thành viên trong Đoàn công tác cảu Nhật Bản chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk.
Các thành viên trong Đoàn công tác của Nhật Bản chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk.

Các thành viên trong Đoàn cũng bày tỏ mong muốn sẽ được hợp tác với Đắk Lắk trong các lĩnh vực phát triển kinh tế.

Khả Lê

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.