Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết công tác Hội thẩm năm 2019

06:57, 11/01/2020
Chiều 10-1, TAND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020.
 
Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2019, các Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh đều thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và làm tốt nhiệm vụ xét xử sơ thẩm các vụ án theo sự phân công của Chánh án TAND tỉnh.
 
Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh đã tham gia xét xử sơ thẩm 430 án, trong đó có 224 vụ án hình sự, 42 vụ án dân sự, 18 vụ án hôn nhân và gia đình, 126 vụ án hành chính, 10 vụ án kinh tế; không có vụ nào phải hoãn xét xử do hội thẩm vắng. 
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị. 
 
Hội nghị cũng đã nêu lên một số kiến nghị đối với TAND tỉnh như: định kỳ thông báo cho Đoàn Hội thẩm biết các bản án sơ thẩm bị sửa hay hủy một phần, hủy toàn bộ có liên quan đến Hội thẩm để kiểm điểm, rút kinh nghiệm; việc phân công lịch xét xử cần đồng đều hơn về số lần xét xử cho các hội thẩm; thống kê đầy đủ, chuẩn xác hơn việc tham gia xét xử của các hội thẩm…
 
th
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Hát phát biểu tại hội nghị
 
Năm 2020, Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt sự phân công tham gia xét xử sơ thẩm các vụ án của TAND tỉnh thụ lý, chủ động tiếp cận, nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án trước ngày xét xử, không làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch và lịch xét xử đã công bố; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội thẩm do TAND tỉnh tổ chức; phối hợp với TAND tỉnh tổ chức tọa đàm thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về những vụ án oan sai xảy ra tại Đắk Lắk…
 
th
Các hội thẩm nhân dân tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 nhận Giấy khen của TAND tỉnh.
 
Nhân dịp này, Chánh án TAND Tối cao đã tặng Bằng khen cho 3 hội thẩm nhân dân tỉnh; Chánh án TAND tỉnh tặng Giấy khen cho 5 hội thẩm nhân dân tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019.
 
Hồng Chuyên
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.