Multimedia Đọc Báo in

Mặc áo dài hưởng ứng "Tuần áo dài và ngày áo dài Việt Nam"

22:49, 11/02/2020
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh vừa ban hành công văn đến các đơn vị trực thuộc về việc tuyên truyền, vận động nữ cán bộ, công chức, hội viên phụ nữ đồng loạt mặc áo dài hưởng ứng “Tuần áo dài và ngày áo dài Việt Nam” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.
 
Theo đó, Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp Hội triển khai đến 100% cán bộ Hội chuyên trách thực hiện và phối hợp với Ban nữ công Liên đoàn lao động cùng cấp triển khai, vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức mặc áo dài vào ngày thứ 2 hằng tuần, bắt đầu từ tháng 2-2020. 
 
Riêng trong tháng 3, các đơn vị vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện “Tuần áo dài”, qua đó mặc áo dài từ ngày 2-3 đến 9-3 chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3).
 
mặc áo
Nữ cán bộ, công chức, viên chức xã Ea Yông (huyện Krông Pắc) mặc áo dài tại nơi làm việc hưởng ứng "Tuần áo dài và ngày áo dài Việt Nam"
 
Bên cạnh đó, hưởng ứng sự kiện “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”, Hội LHPN tỉnh sẽ phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam, vẻ đẹp văn hóa, con người và khẳng định chủ quyền áo dài Việt Nam đến cán bộ, công chức, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Qua đó, khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi phụ nữ, người dân, hướng tới đề xuất công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
 
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ hội LHPN các cấp mặc trang phục áo dài trong các cuộc hội nghị, họp mặt, hội thi… do cơ quan, đơn vị tổ chức.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.