Multimedia Đọc Báo in

Tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện tập trung đông người

19:28, 08/02/2020

UBND tỉnh vừa có Công văn số 888/UBND-KGVX, ngày 6-2-2020 về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện tập trung đông người tham gia.

Theo đó, UBND tỉnh giao các huyện, thị xã, thành phố dừng việc tổ chức các lễ hội: Hội vật xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc); Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc (huyện Krông Năng); Lễ hội Hảng Pồ (thị xã Buôn Hồ); Lễ hội Thanh Minh (huyện Ea H’leo). Tạm dừng tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu (dự kiến tổ chức tối 8-2-2020 tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột). Tạm dừng Chương trình biểu diễn cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách. Tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh để tránh tập trung nơi đông người.

d
Hoạt động múa lân tại Lễ hội Hảng Pồ. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty Đường sách Buôn Ma Thuột dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có).

Việc tạm dừng cá hoạt động lễ hội, sự kiện trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 31-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.