Multimedia Đọc Báo in

Đại hội thi đua yêu nước huyện Krông Bông lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025

17:56, 14/07/2020
Ngày 14-7, UBND huyện Krông Bông đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025.
 
Trong giai đoạn 2015 - 2020, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Krông Bông đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 10,8%/năm; tổng giá trị sản xuất trong 5 năm đạt 7.910 tỷ đồng, tăng 7,29% so với 2015; giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 79 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,5%/năm…
 
Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.
 
Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp và đạt kết quả đáng khích lệ. Chất lượng giáo dục ở các bậc học được nâng lên, toàn huyện có 15/53 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 25%); tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp hằng năm đạt trên 93%... Hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ, 100% xã/thị trấn trên toàn huyện có bác sỹ; 100% thôn, buôn, tổ dân phố có cán bộ y tế; 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đạt được nhiều kết quả tích cực.
 
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương phát biểu tại đại hội.
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương phát biểu tại đại hội.
 
Huyện đã triển khai có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
 
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương tặng hoa chúc mừng đại hội.
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương tặng hoa chúc mừng đại hội.
 
Trong giai đoạn 2020 – 2025, huyện Krông Bông tập trung triển khai các nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước chủ yếu: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới và đẩy nhanh công tác thi đua khen thưởng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân; xây dựng phong trào thi đua phát triển rộng khắp, nhất là vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của huyện đạt 11 - 12%…
 
Đại diện lãnh đạo huyện tặng Giấy khen cho điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Đại diện lãnh đạo huyện tặng Giấy khen cho những điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Nhân dịp này, UBND huyện Krông Bông tặng Giấy khen cho 36 tập thể và 167 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

 
Khả Lê
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.