Multimedia Đọc Báo in

Thắt chặt mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia

14:53, 15/07/2020
Ngày 15-7, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ IX, khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2022 sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
 
Từ đầu năm đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, vận động nhân dân khu vực biên giới huyện Ea Súp và Buôn Đôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, không vi phạm quy chế biên giới, góp phần giữ gìn biên giới hoà bình, ổn định.
 
Tổ chức Hội tích cực tham gia các hoạt động đóng góp, hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch Covid-19, giúp đỡ Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam và nhân dân Campuchia gốc Việt Nam tại tỉnh Mondulkiri được trên 6,2 triệu đồng; tặng nhiều phần quà cho các chuyên gia, quân tình nguyện tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và cán bộ, chiến sĩ các Đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn 4 xã biên giới. 
 
Các đại biều dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
 
Bên cạnh đó, các huyện, thành hội cũng có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần tăng cường, củng cố, thắt chặt hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Liên chi hội Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vật tư y tế tặng các lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri phòng chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí trên 850 triệu đồng.
 
Trong 6 tháng cuối năm, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tập trung kiện toàn các huyện, thành hội, chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước và xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá nội dung trong Bản ghi nhớ giữa hai Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam để triển khai thực hiện.
 
Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã kết nạp 4 hội viên mới vào tổ chức hội, gồm: ông Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Vũ Đức Côn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Võ Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và bà Trần Thị Phương Thu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên 1.794 người.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.