Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến toàn quốc phòng chống dịch Covid-19

19:37, 21/08/2020

Chiều 21-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành hữu quan.

Thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tính đến 12 giờ ngày 21-8-2020, cả nước đã có 1.007 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 666 ca lây trong cộng đồng (riêng từ ngày 25-7 đến nay có 525 ca mắc mới). Đến nay đã có 545 trường hợp điều trị khỏi, 439 trường hợp đang điều trị và 25 trường hợp tử vong. Cả nước hiện có 100.569 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 1.818 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác 31.333 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 67.418 người.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Chính phủ.

 

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch, thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và phát huy trách nhiệm chính quyền cơ sở, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ địa phương, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới; nâng cao năng lực xét nghiệm, tăng công suất xét nghiệm nhằm đẩy nhanh hiệu quả xét nghiệm. UBND các tỉnh, thành phố dựa vào tình hình thực tế quyết định mức độ nguy cơ và biện pháp chống dịch phù hợp, xây dựng chiến lược chống dịch hiệu quả nhằm vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa an toàn phòng chống dịch, không áp dụng các biện pháp “ngăn sông cấm chợ”…

Tại Đắk Lắk, tính đến 14 giờ ngày 21-8-2020 toàn tỉnh có 3 ca bệnh Covid-19, bao gồm ca bệnh số 448, 601, 602. Cả 3 bệnh nhân đều được cách ly, điều trị kịp thời và hiện sức khỏe ổn định, không sốt, không có biểu hiện các triệu chứng hô hấp; kết quả xét nghiệm lần thứ 5 (chiều ngày 19-8) âm tính với Sars-CoV-2. Tất cả các trường hợp F1 (gần 200 người) có tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân đã hoàn thành cách ly tập trung và đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. Hiện nay, toàn tỉnh có 73 trường hợp đang cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của tỉnh, 11 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế và 4.488 trường hợp cách ly tại nhà. Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương giám sát chặt chẽ trong vòng 14 ngày đối với các trường hợp tại địa phương sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

 

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam.

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, các cơ quan quân đội, công an, đoàn thể, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành y tế không được chủ quan, phải tập trung làm hết sức mình để không có ổ dịch lây lan rộng trong cộng đồng.

Trong bối cảnh toàn cầu sụt giảm, tăng trưởng âm, Thủ tướng cho rằng Việt Nam là một nước mới thoát nghèo, đặc biệt lại đang chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nên cần phải thực hiện mục tiêu kép, vừa đề phòng, khống chế, phong tỏa, kiên quyết chặn đứng nguồn lây các ổ dịch, vừa duy trì hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở mức độ cần thiết. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, các bộ trưởng cần phải cương quyết, sát sao, tỉnh táo chỉ đạo thực hiện 2 nhiệm vụ này để đạt được hiệu quả tối ưu.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

 

Thủ tướng yêu cầu ngành Y tế phải nhận diện sớm người mắc Covid-19 và có biện pháp ứng phó kịp thời. Cùng với đó là chuẩn bị hệ thống y tế toàn quốc để đối phó với tình huống gia tăng bệnh nhân nặng. Đặc biệt cần tập trung bảo vệ nhóm nguy cơ cao, đó là người có bệnh lý nền, người cao tuổi. Đồng thời, chú trọng, củng cố hệ thống y tế dự phòng cả nước, không để xảy ra các ổ dịch lây lan trên diện rộng.

Các bộ, ngành địa phương phải xác định trách nhiệm người đứng đầu trong bao quát phòng chống dịch; cần tạo văn hóa ứng xử trong bối cảnh có dịch, đặc biệt là văn hóa đeo khẩu trang trong trường học, bệnh viện, trên phương tiện công cộng và các địa điểm đông người; có chế tài bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi cần thiết và có chế tài bắt buộc khai báo y tế, khuyến khích cài ứng dụng Bluezone và một số ứng dụng khác trên điện thoại thông minh, tập trung cho nhóm đối tượng dễ bị lây nhiễm…

Hoàng Kim Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.