Multimedia Đọc Báo in

Giao lưu kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

14:49, 21/09/2020
Sáng 21-9, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
 
Dự buổi giao lưu có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Trần Vĩnh Cảnh; gần 100 nhân viên, học viên đang theo học tiếng Nhật tại các trường học, trung tâm ngoại ngữ; người lao động Nhật Bản đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh cùng một số khách mời đến từ Nhật Bản.
 
Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu
Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu
 
Vào ngày 21-9-1973, Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản, từ đây, mối quan hệ giữa hai nước phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, bước sang giai đoạn mới về chất và đi vào chiều sâu. 
 
Đồng chí Trần Vĩnh Cảnh phát biểu tại chương trình
Ông Trần Vĩnh Cảnh phát biểu tại chương trình
 
Nhật Bản đang là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư thứ hai, đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. 
 
Tiết mục múa Để Mị nói cho mà nghe tại chương trình
Tiết mục văn nghệ tại chương trình
 
Tại Đắk Lắk, ngoài nguồn lực từ ngân sách nhà nước đầu tư, thời gian qua, tỉnh đã tiếp nhận 21 chương trình, dự án ODA thuộc các chương trình tín dụng chuyên ngành JICA SPL với tổng mức đầu tư khoảng 24,2 triệu USD, 2 dự án FDI với 4,6 triệu USD, 19 khoản viện trợ với tổng giá trị hơn 1,3 triệu USD. Hiện nay, tỉnh đang có chương trình hợp tác với các tỉnh Nara, Osaka, Wakayama, Tokyo… của Nhật Bản, hứa hẹn sự phát triển ngày càng tốt đẹp mối quan hệ đôi bên.
 
Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trao quà tặng các vị khách Nhật Bản tham gia giao lưu
Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trao quà tặng các vị khách Nhật Bản tham gia chương trình giao lưu
 
Trong không khí thân mật, các đại biểu đã cùng giao lưu văn nghệ; trao đổi, chia sẻ những trải nghiệm về đất nước, con người hai quốc gia; trả lời câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về đất nước, văn hóa, tính cách người Nhật Bản...
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.