Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác xây dựng Đảng quý III

16:14, 03/11/2020

Sáng 3-11, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong quý III, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm chính trị cao, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan. Trong đó, nổi bật nhất là sự phối hợp trong việc tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng báo chí, hoạt động báo cáo viên được duy trì, có sự đổi mới; việc đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được tăng cường.

Công tác tổ chức, cán bộ thường xuyên được quan tâm và có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện bảo đảm quy định, quy trình. 

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trịnh Dũng phát biểu ý kiến tại hội nghị
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trịnh Dũng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, nhất là các hoạt động chào mừng và tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tham mưu Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra; tăng cường công tác phát triển đảng viên…

Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan trực thuộc tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trong năm 2020; tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý những vấn đề phức tạp, phát sinh từ cơ sở; tập trung tuyên truyền thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” cũng như kết quả đạt được trên các lĩnh vực của năm 2020 và giai đoạn 2015 - 2020…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.