Multimedia Đọc Báo in

Tiếp nhận hơn 3,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt

17:11, 06/11/2020
Chiều 6-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.
 
Trong đợt này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận tổng số tiền 3,285 tỷ đồng. Trong đó, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân thị xã Buôn Hồ ủng hộ 400 triệu đồng; huyện Ea Kar 800 triệu đồng; huyện Cư M’gar 780 triệu đồng; huyện Krông Ana 200 triệu đồng; huyện Krông Năng 500 triệu đồng; huyện Buôn Đôn 200 triệu đồng; huyện Krông Pắc 300 triệu đồng; Tòa án Nhân dân 2 cấp trong tỉnh 105 triệu đồng.
 
1
Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đến trao kinh phí hỗ trợ đồng bào miền Trung.
 
Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chung tay đóng góp, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; đồng thời cam kết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là "cầu nối" để tiếp nhận số tiền, hàng ủng hộ và sẽ chuyển đến các tỉnh miền Trung trong thời gian sớm nhất.
 
 
1
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ cán bộ và nhân dân thị xã Buôn Hồ...

 

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động nhiều doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung với tổng số tiền mặt hơn 4 tỷ đồng, nhiều thực phẩm, quần áo, vật dụng sinh hoạt; tỉnh đã tổ chức đoàn đi thăm và trao cho đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão lụt. 

 

1
... và huyện Ea Kar.
 
Hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận sự hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra .
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.