Multimedia Đọc Báo in

Triển khai sâu rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân

18:03, 12/01/2021

Chiều 12-1, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Năm 2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại và triển khai sâu rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân trên nhiều lĩnh vực, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhiều nước trong khu vực, trên thế giới. Nhiều sự kiện quan trọng được phối hợp tổ chức rất thành công như: Chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đối ngoại, doanh nghiệp giữa hai tỉnh Đắk Lắk - Long An với sự tham gia của Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Long An; giao lưu, gặp mặt nhân kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; Hội thi sắc màu văn hóa Việt Nam - Indonesia; Hội thi Bản sắc văn hóa ASEAN; Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Nước Nga - Xứ sở bạch dương trong em”. 

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đinh Tiến Dũng tóm tắt kết quả công tác năm 2020.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đinh Tiến Dũng thông tin kết quả hoạt động năm 2020.

Các hội thành viên như: Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Lào, Việt Nam - Nhật Bản, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa, thắt chặt, củng cố tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam nói chung, Đắk Lắk nói riêng với nhân dân các nước bạn. Thông qua các hoạt động đối ngoại, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh kêu gọi, vận động tổ chức Associazione ACTI Espérance xây dựng Trường mầm non Cư Mốt và công trình nhà vệ sinh điểm trường Tiểu học Phan Chu Trinh (xã Cư Mốt, huyện Ea Hleo) với tổng trị giá 1 tỷ 432 triệu đồng; trao nhiều phần quà cho học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh...

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của các hội thành viên, phối hợp triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước Philippines, Thái Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, cũng như đẩy mạnh công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.