Multimedia Đọc Báo in

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320

18:58, 11/01/2021

Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 khu vực Đông, Đông Bắc Đắk Lắk vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 (16-1-1951 – 16-1-2021).

Tại buổi lễ các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 320. Ra đời tại khu rừng Mống Lá, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) là một trong những sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nên nhiều chiến công vang dội.

Những người lính Sư đoàn 320 đã có mặt trên khắp chiều dài đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia, Lào. Ở đâu, đơn vị cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3123
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 khu vực Đông, Đông Bắc Đắk Lắk hiện có 44 thành viên ở các huyện Cư M’gar, Krông Năng, Krông Búk, Krông Pắc, Ea Kar, M’Drắk và thị xã Buôn Hồ.

Trong những năm qua, Ban liên lạc đã phát huy tốt tinh thần của những người lính Sư đoàn Đồng bằng, thường xuyên chăm lo, chia sẻ, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực.

Xuân Thao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.