Multimedia Đọc Báo in

"Đầu tàu" gương mẫu ở khu dân cư

08:34, 06/04/2020

Làm gì cũng nhằm hướng đến mang lại lợi ích chung cho cộng đồng là điều mà ông Đỗ Thái Cơ, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 1, phường Tân Lập (TP. Buôn Ma Thuột) luôn tâm niệm.

Từ năm 2017 đến nay, ông Cơ đã tham gia làm 15 đoạn đường với tổ dân phố. Mới đây, khi làm đường hẻm 102 Nguyễn Tất Thành, ông có mặt từ rất sớm, xắn tay cùng bà con cào dọn mặt bằng, theo sát từng đoạn đổ bê tông. Nơi đây vốn là khu dân cư tự phát nên đường hẻm có chỗ đất đá lộn xộn, có chỗ được láng xi măng rồi thì chắp nối, thiếu đồng bộ, lại đã lâu nên xuống cấp. Có đoạn đường rộng, nhưng mùa nắng mặt đường gồ ghề, còn mùa mưa lượng nước bị ứ đọng, cản trở việc đi lại. Đã vậy, một số hộ dân còn làm lối vào nhà lấn ra mặt đường, gây mất mỹ quan đô thị.

Đứng ra vận động bà con, ông phân tích rõ chuyện thiệt hơn khi làm đường, rồi tiên phong đóng góp, đồng thời công khai mọi kinh phí, xin ý kiến bà con để thống nhất cách làm. Miệng nói tay làm, sẵn sàng góp công góp của, ông Cơ đã truyền năng lượng tích cực đến bà con khu phố, được bà con tin tưởng, ủng hộ. Tùy đặc điểm khu đất, đoạn đường, mỗi gia đình đóng góp từ 1,8 triệu đồng – 25 triệu đồng. Từ năm 2017 đến nay, người dân đã đóng góp làm mới hơn 1,4 km đường giao thông, các con hẻm không chỉ rộng rãi (nhiều đoạn đường được đổ bê tông rộng từ 6 – 7 mét, nhỏ nhất là 2,4 mét), mà còn được thiết kế thêm hệ thống thoát nước, nên không còn lo bị ngập mùa mưa lũ, giúp bộ mặt tổ dân phố trở nên khang trang, hiện đại.

Ông Đỗ  Thái Cơ  tham gia  làm đường giao thông cùng bà con.
Ông Đỗ Thái Cơ tham gia làm đường giao thông cùng bà con.

Đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 1 từ khi mới nghỉ hưu vào năm 2016, ông Đỗ Thái Cơ luôn tiên phong trong mọi hoạt động vì cộng đồng. Thấy hội trường tổ dân phố cũ kỹ, xuống cấp, ông vận động đảng viên, bà con chung tay làm mới. Tiên phong từ ý tưởng đến thực thi, ông đóng góp 40 triệu đồng, còn thống nhất với tổ dân phố là đảng viên đương chức đóng góp 600 nghìn đồng/người, đảng viên hưu trí 300 nghìn đồng/người, nhân dân 150 nghìn đồng/người. Cả tổ nhất trí thực hiện nên chỉ hơn một tháng sau, hội trường rộng 100 m2, có tổng giá trị xây dựng 325 triệu đồng đã hoàn thành với đầy đủ vật dụng cần thiết, trở thành điểm sinh hoạt chung đẹp đẽ tiện lợi cho bà con.

Cùng với đó, ông bỏ tiền túi lắp trước 2 camera trên trục đường, đồng thời vận động bà con đóng góp thêm để tăng cường an ninh trật tự địa bàn. Nhận thấy lợi ích rõ rệt, người dân tự nguyện đóng góp 42 triệu đồng để lắp đặt 12 camera tại các khu vực. Qua hệ thống này, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 2 tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy; tình trạng trộm cắp, mất an ninh trật tự trên địa bàn cũng giảm hẳn.

Ông Cơ quan sát hệ thống camera an ninh của tổ dân phố 1.
Ông Cơ quan sát hệ thống camera an ninh của tổ dân phố 1.

Không chỉ tạo sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, tổ dân phố, ông Cơ còn vận động bà con đóng góp tiền để di dời 5 trụ điện, lắp đặt hệ thống điện đường; tích cực đóng góp cho quỹ khuyến học địa phương 20 triệu đồng/năm. Đặc biệt, từ năm 2018, ông nhận đỡ đầu, qua đó hỗ trợ một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng 300 nghìn đồng.

Đóng góp tích cực vì việc chung, nhưng ông luôn khiêm tốn, tâm sự rằng, được bà con tín nhiệm thì tự hào, nhưng cũng khá áp lực. Điều này khiến ông phải trách nhiệm, cố gắng nhiều hơn, tích cực hơn, để làm sao mỗi khi vận động, hay tuyên truyền điều gì cũng được bà con tin tưởng, ủng hộ. Dự định nhiều lắm, nhưng thời gian tới, tổ dân phố sẽ chung tay thực hiện hẻm bích họa nhằm tạo không gian đẹp, tươi mới, thân thiện, góp phần đẩy mạnh tuyên tuyền giữ gìn vệ sinh môi trường chung.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.