Multimedia Đọc Báo in

Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trật tự

18:18, 24/07/2020
Chiều 24-7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tỉnh nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình công tác Nội chính quý II và triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu quý III, năm 2020.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.
 
th
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý II năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm về an ninh, trật tự, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” hoặc bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là bảo vệ thành công đại hội đảng bộ các cấp.
 
th
Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh nêu kiến nghị về tình hình an ninh biên giới
 
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 260/283 vụ xâm phạm trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 91,87%, bắt 573 đối tượng; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ 46/47 vụ, đạt 97,87%. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 33 đối tượng truy nã; phát hiện bắt giữ 80 vụ, 115 đối tượng phạm tội về ma túy… Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 6.323 vụ việc các loại, đã giải quyết 2.981 vụ việc đạt tỷ lệ 47,1%. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết 834 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra 764 vụ, 1.739 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 395 vụ, 835 bị can, đã giải quyết 333 vụ, 708 bị can…
 
Công tác cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; tích cực phát hiện, xử lý những trường hợp nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh.
 
th
Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị, thời gian tới, cấp ủy chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong khối Nội chính cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan Nội chính; tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trật tự năm 2020, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước và địa phương, trước mắt là bảo vệ thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng điều tra, khám phá các vụ án nổi cộm, bức xúc, bảo đảm đúng người đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, phòng chống các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, thường xuyên nắm chắc tình hình ngoại biên có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tỉnh...
 
Hồng Chuyên
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.