Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Tù yêu nước TP. Buôn Ma Thuột lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

21:28, 25/09/2020
Sáng 25-9, Hội Tù yêu nước TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Hội Tù yêu nước thành phố hiện có 4 hội cơ sở, 11 chi hội xã, phường với 145 hội viên. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội  đã tích cực chăm lo xây dựng củng cố tổ chức hội, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt truyền thống và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
 
th
Ban Chấp hành Hội Tù yêu nước TP. Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội
 
Bên cạnh đó, Hội đã quan tâm chăm lo đời sống, chế độ chính sách cho hội viên, lập quỹ đồng đội ở các cấp hội để tương trợ lẫn nhau; đây là khoản tiền hội viên tự nguyện đóng góp để tặng quà, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn. Trong 5 năm qua, Hội Tù yêu nước thành phố đã tặng quà giúp đỡ hội viên khó khăn trên 54 triệu đồng, thăm hỏi ốm đau và phúng điếu trên 45 triệu đồng. Nhiều năm liền, Hội Tù yêu nước thành phố được Hội Tù yêu nước tỉnh tặng cờ thi đua và tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác, hoạt động…
 
th
Các cá nhân được UBND TP. Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Tù yêu nước
 
Đại hội đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Đỗ Quốc Thanh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Tù yêu nước TP. Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Nhân dịp này, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân; Hội Tù yêu nước TP. Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
Hồng Chuyên

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.