Multimedia Đọc Báo in

Thành ủy Buôn Ma Thuột phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2020

16:48, 24/09/2020
Thành ủy Buôn Ma Thuột vừa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2015 – 2020 và chuyên đề tạo nguồn phát triển đảng năm 2020. 
 
Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp trong công tác phát triển đảng viên.
 
Từ năm 2015 đến nay, thành phố đã kết nạp được 1.609 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên trên 13.000 đồng chí. Tuy nhiên, số lượng đảng viên được kết nạp trong 5 năm qua vẫn còn ít so với yêu cầu. Riêng năm 2020,  đến thời điểm này chỉ mới kết nạp được 99 đảng viên, bằng 31,93% chỉ tiêu. 
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng tập trung đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, phấn đấu đến hết tháng 11-2020 các đảng bộ cơ bản đạt chỉ tiêu kết nạp đảng được giao năm 2020. 
 
Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng, xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; các cấp ủy đảng cần có cách làm sáng tạo trong tạo nguồn phát triển đảng viên, không vì chạy theo chỉ tiêu mà làm giảm chất lượng đảng viên mới kết nạp…
 
Hồng Chuyên

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.