Multimedia Đọc Báo in

Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

21:43, 19/12/2020

Chiều 19-12, tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. 

PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ bế giảng lớp học
PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk từ ngày 24-9-2020 đến 19-12-2020 gồm 57 học viên là cán bộ, giảng viên của các trường chính trị tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum. Qua hơn 3 tháng học tập, các học viên được nghiên cứu một cách hệ thống, căn bản, chuyên sâu những tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăng ghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh cùng một số chuyên đề mang tính thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Trao chứng nhận cho các học viên
PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Với sự hướng dẫn, giảng dạy từ những chuyên gia đầu ngành của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khóa học đã trang bị, bổ sung thêm cho các học viên nhiều bài học, kinh nghiệm bổ ích, góp phần làm sáng tỏ hơn thế giới quan, phương pháp luận khoa học; bảo vệ, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học.  

TS. Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.
TS. Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ bế giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Nguyễn Duy Bắc ghi nhận những nỗ lực của các học viên, hoàn thành tốt những mục tiêu của khóa học đề ra, đồng thời mong muốn các học viên tiếp tục không ngừng học tập, tích lũy, làm giàu hơn tri thức lý luận chính trị; vận dụng một cách sáng tạo những kiến thức đã tích lũy được từ khóa học vào công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học tại địa phương...

Lê Hương

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.