Multimedia Đọc Báo in

Công tác thông tin đối ngoại góp phần quảng bá địa phương, thu hút đầu tư

19:04, 13/01/2021

Ngày 13-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị (Khoá XI) về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại, giai đoạn 2011-2020”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

P
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 16 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 28-5-2012 về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại, giai đoạn 2011 - 2020”, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cụ thể hóa các nội dung và hướng dẫn các sở, ban ngành, tổ chức thành viên triển khai phù hợp với đặc điểm tình hình.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức thông tin đối ngoại, định hướng tuyên truyền cũng như chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. Hoạt động thông tin đối ngoại được tăng cường trên nhiều phương tiện thông tin, sản phẩm báo chí, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người, tiềm năng của Đắk Lắk đến với bạn bè trong khu vực, thế giới, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Hiệu quả từ thực hiện công tác đối ngoại những năm qua góp phần quan trọng, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, giúp bạn bè thế giới biết đến Đắk Lắk nhiều hơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên các lĩnh vực: đối ngoại văn hoá, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn khẳng định công tác thông tin đối ngoại có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội địa phương, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nước trong khu vực, trên thế giới nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Vì vậy, trên cơ sở Chỉ thị 16 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, cụ thể hóa các nội dung phù hợp với tình hình mới; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai .…

Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
Các cá nhân nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen 12 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác thông tin đối ngoại, giai đoạn 2011 - 2020.

* Cùng ngày, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, công tác thông tin đối ngoại được các cấp ủy đảng, chính quyền, thành viên Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền triển khai sâu rộng đến các cấp, ngành địa phương; sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại ngày càng nâng cao. Tỉnh đã  tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại biên phòng, đối ngoại văn hoá, đối ngoại kinh tế... góp phần củng cố, thắt chặt quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Đắk Lắk với nhân dân các nước trong khu vực.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo tập sẽ đổi mới hình thức, đa dạng hóa nội dung tuyên truyền; chú trọng bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại cũng như chủ động cũng cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong, ngoài nước...

Đăng Triều

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.