Multimedia Đọc Báo in

Gần 680 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

17:20, 16/10/2020

Sáng 16-10, Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020, triển khai chương trình công tác Đội năm học 2020 - 2021.

Trong năm học 2019 - 2020, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. 

 

f
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội đồng Đội xã, phường và Liên đội trực thuộc đã chú trọng tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thiếu nhi; 100% liên đội đã thực hiện cuộc vận động “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt”; 84/84 liên đội duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; tổ chức trồng hơn 500 bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên sân trường…

Trong năm học, toàn thành phố đã kết nạp được gần 5.200 đội viên mới; giới thiệu gần 2.500 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đoàn; rà soát và phát hiện 267 trường hợp học sinh có nguy cơ bỏ học và động viên, giúp đỡ 235 em yên tâm trở lại học tập…

f
Đại diện các tập thể nhận Bằng khen do Hội đồng Đội Trung ương tặng.

Các đơn vị cũng đã triển khai có hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ” và phong trào “Tiết kiệm năm học 2019 - 2020”, qua đó đã trao tặng  64 xe đạp, 1.000 quyển vở, 110 suất học bổng, 4.500 chiếc áo... cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 680 triệu đồng. 

Ngoài ra, Hội đồng Đội thành phố cùng đội ngũ Tổng phụ trách Đội tiến hành làm 1.500 chiếc tai giả, may 500 chiếc khẩu trang, tặng 400 suất cơm cho đội ngũ y, bác sỹ, các tình nguyện viên tại các điểm cách ly, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố…

f
Các Liên đội nhận Cờ thi đua do Hội đồng Đội tỉnh tặng.

Năm học 2020 - 2021, với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn”, Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột đề ra một số chỉ tiêu: 100% các liên đội thực hiện tốt phong trào “Trần Quốc Toản”, tổ chức cho các em thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ; 90% Tổng phụ trách Đội tham gia Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”; thực hiện mô hình “Tiếp sức đường dài”, mỗi liên đội hỗ trợ thường xuyên ít nhất 2 thiếu nhi; xây dựng ít nhất một công trình “Vì đàn em thân yêu” cho các đơn vị có hoàn cảnh khó khăn; Hội đồng Đội xã, phường tổ chức một trại hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư…

Nhân dịp này, Hội đồng Đội Trung ương đã tặng Bằng khen 3 tập thể và 1 cá nhân; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020.

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.