Multimedia Đọc Báo in

Hơn 22 năm "tròn vai" trưởng ban công tác Mặt trận

06:15, 12/01/2021

Ông Nguyễn Xuân Phức năm nay đã hơn 87 tuổi đời và 62 năm tuổi Đảng. Hơn 22 năm ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban công tác Mặt trận kiêm Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố 4, thị trấn M’Drắk (huyện M’Drắk).

Ông Phức thường xuyên tham mưu, đề xuất với chi ủy, ban tự quản và chủ động phối hợp với các chi hội địa phương triển khai nhiều giải pháp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương...

Với vai trò là Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4, ông Phức luôn tâm niệm thực hiện lời dạy của Bác “Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi công tác, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”. Ông xác định, để làm tốt công tác vận động nhân dân, cán bộ làm công tác Mặt trận phải có tầm nhìn, tầm hiểu biết rộng và phải nắm rõ các nội dung văn bản, các quy định của pháp luật, chính sách. Ông tích cực phối hợp với ban tự quản tổ dân phố 4, các chi hội đoàn thể khu dân cư xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác; thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và MTTQ Việt Nam thị trấn. Đồng thời, ông tích cực vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động các gia đình đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa.

Ông Nguyễn Xuân Phức (bên phải) trao đổi với người dân về công việc của thôn.
Ông Nguyễn Xuân Phức (bên phải) trao đổi với người dân về công việc của thôn.

Thời gian qua, ông Phức đã vận động 5 hộ gia đình tự nguyện phá dỡ công trình, cây nông nghiệp, hiến trên 100 m2 đất; vận động người dân đóng góp hàng trăm ngày công xây dựng, mở rộng đường giao thông. Đến nay tổ dân phố 4 có hơn 2.000 m đường bê tông liên thôn, một hội trường thôn... Hằng năm ông Phức còn chủ động đề xuất với Chi bộ, ban tự quản và các chi hội đoàn thể trong tổ dân phố gây nguồn quỹ được trên 43 triệu đồng hỗ trợ 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế; hỗ trợ giống, kỹ thuật trong nông nghiệp để bà con đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, phát triển chăn nuôi, ngành nghề dịch vụ nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.

Nhờ vậy, tổ dân phố 4 nhiều năm liền giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa; 100% trẻ trong độ tuổi đều được đến trường; hơn 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa….

Đức Khá

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.