Multimedia Đọc Báo in

Báo động tình trạng lừa cho vay nặng lãi ở vùng sâu vùng xa

10:00, 27/10/2018

Thời gian qua, nhiều dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã bị sập bẫy "tín dụng đen" của những đối tượng chuyên cho vay nặng lãi. Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng thực hiện những thủ đoạn lừa đảo này.

Thời gian gần đây, dịch vụ “tín dụng đen” xuất hiện khắp mọi nơi. Hình thức tiếp cận người vay thông qua các tờ rơi phát ngoài đường, dán chằng chịt trên tường nhà hay cột điện, tin nhắn điện thoại và trên mạng xã hội. Lấy danh nghĩa cho vay tiền tiêu dùng, các tổ chức này đã đưa người dân vào đường dây cho vay với lãi suất rất cao. Nếu như trước đây, các nhóm cho vay nặng lãi chỉ xuất hiện ở thành thị, nay đã về tận các buôn làng vùng sâu, vùng xa .

Tin những lời quảng cáo hấp dẫn trên những tờ rơi cho vay tiền, bà H’Riăng Niê (xã Ea Bông, huyện Krông Ana) đã vay 30 triệu đồng theo hình thức trả góp trong 50 ngày, mỗi ngày phải trả 750 nghìn đồng. Ngày nào bà không góp đủ tiền trả, bên cho vay dọa nạt, đòi đánh đập, làm bà hết sức lo lắng. “Mình thấy được cái tờ rơi cho vay ngoài đường, mình điện thoại cho người ta. Nó cho vay 30 triệu đồng thì nó rút trước 3 triệu. Ngày nào mà không có tiền trả nó là nó dọa đánh đập”, bà H’Riăng Niê than thở.

Cơ quan Công an làm việc với nhóm đối tượng cho vay nặng lãi do Bùi Văn Thịnh cầm đầu.
Cơ quan Công an làm việc với nhóm đối tượng cho vay nặng lãi do Bùi Văn Thịnh cầm đầu.

Lợi dụng tâm lý người dân ngại làm thủ tục vay tiền, cần tiền nhanh nên khi tiếp cận được người vay, các nhóm cho vay thường giải quyết thủ tục rất nhanh. Tiền được giải ngân trong ngày, phải trả nợ gốc và thêm lãi suất lên đến 15%/tháng. Số tiền mỗi lần thanh toán là bằng nhau, chia đều theo kỳ hạn khoảng 50 ngày. Bà H’Bet Knul (xã Ea Bông, huyện Krông Ana) cho hay: “Gọi 30 phút là nó tới nhà ngay, tụi nó ở phố, tụi nó tư vấn cho mình. Cực khổ quá bắt buộc phải vay thôi chứ biết vay ở đâu nữa”.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Qua điều tra sơ bộ, Công an tỉnh đã phát hiện có khoảng 6-7 nhóm cho vay tài chính có đăng ký hoạt động kinh doanh tại địa phương, hơn 20 nhóm hoạt động cho vay tài chính không đăng ký. Trong thời gian vừa qua, các nhóm này đã chuyển về hoạt động tại vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, dụ dỗ cho vay với hình thức đơn giản không cần thế chấp tài sản gì cả nên nhiều người nghèo cả tin vay ngay.

Vào ngày 1-10, Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ Bùi Văn Thịnh (26 tuổi, ở TP. Hải Phòng, tạm trú đường Dương Văn Nga, TP. Buôn Ma Thuột) có hành vi cưỡng đoạt tài sản, tạm giữ trên 100 triệu đồng của một người dân. Ngoài Thịnh, cơ quan công an cũng tạm giữ 8 người khác liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi này gồm: Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Năm, Hoàng Văn Cương, Nguyễn Đức Khương, Lê Trung Hiếu, Bùi Văn Tình, Vũ Văn Mạnh và Phạm Đình Bảo. Theo điều tra ban đầu, nhóm này do Thịnh cầm đầu, từ Hải Phòng vào Đắk Lắk cấu kết với Nguyễn Thị Ngọc Tiền (25 tuổi, ở huyện Krông Ana) để hoạt động “tín dụng đen”. Hàng ngày, Thịnh chỉ đạo các đàn em in hàng trăm tờ quảng cáo cho vay không cần chứng minh, hộ khẩu rồi chia nhau đi phát cho người dân hoặc dán trên các bờ tường, cột điện.

Trước những lời mời chào cho vay dễ dãi, đã có 269 hộ dân sập bẫy, vay tiền và trả lãi suất cắt cổ. Lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, trong số 269 hộ dân (vay tổng cộng 2,6 tỷ đồng), có 40 hộ dân người dân tộc thiểu số vay 950 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, phương thức hoạt động của nhóm cho vay nặng lãi này là tạo vỏ bọc bên ngoài dưới dạng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho thuê xe tự lái, công ty vệ sĩ, tư vấn tài chính; thông qua các hình thức dán tờ rơi, quảng cáo… để tiếp cận người có nhu cầu vay tiền. Lãi suất thỏa thuận với người vay thường tính theo ngày trên 1 triệu đồng và không ghi lãi suất vào hợp đồng.

 Tuy nhiên, khi giải ngân, các đối tượng trừ luôn lãi của tháng đầu tiên, đến kỳ lãi nếu người vay không trả được thì sẽ bị tính lãi mới trên cơ sở gộp tiền gốc và lãi cũ chưa trả nên lãi mẹ đẻ lãi con. Cơ quan Công an đã thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ cho vay, nhiều thiết bị máy móc, vật chứng và các giấy tờ liên quan. Ngày 17-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố 4 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Bốn đối tượng bị khởi tố gồm: Bùi Văn Thịnh, Vũ Văn Mạnh (cùng 26 tuổi), Hoàng Văn Cương (27 tuổi), Lê Trung Hiếu (30 tuổi). Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để góp phần ngăn ngừa loại tội phạm này.

  Võ Trường
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.