Multimedia Đọc Báo in

Quỹ Khuyến học vận động được gần 31 tỷ đồng

17:31, 09/01/2020
Ngày 9-1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 
 
Hội Khuyến học tỉnh hiện có 15 Hội Khuyến học cấp huyện, 184 Hội Khuyến học cấp xã, 4.396 chi hội, ban khuyến học với 374.638 hội viên (tăng 17.519 hội viên so với năm 2018).
 
tt
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Năm 2019, toàn tỉnh có 79,14% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 71,16% dòng họ, hội đồng hương được công nhận “Dòng họ học tập”; 77,09% thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận “Cộng đồng học tập”. Trong năm, Hội khuyến học các cấp đã tích cực vận động 145 học sinh bỏ học trở lại trường; phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 610 học viên. 
 
Đặc biệt, Hội Khuyến học các cấp đã vận động hơn 30,8 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học. Trong đó, cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập gần 21 tỷ đồng. 
 
tt
Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh.
 
Hội nghị cũng đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện công tác khuyến học năm 2020 như:  Nâng cao chất lượng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng; tiếp tục củng cố tổ chức hội cơ sở; hướng dẫn các Hội Khuyến học cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới; rà soát đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học để lập kế hoạch vận động, hỗ trợ các em đến trường...
 
Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng Giấy khen cho 54 tập thể và 106 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2019.
Như Quỳnh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.