Multimedia Đọc Báo in

Cụm thi đua số 1: Giao ban công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2020

14:51, 22/06/2020
Ngày 22-6, tại huyện Ea Súp, Cụm thi đua số 1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban thi đua 6 tháng đầu năm 2020. 
 
Cụm thi đua số 1 Hội Khuyến học tỉnh gồm các huyện Ea Súp, Krông Ana, Cư Kuin, Buôn Đôn và TP. Buôn Ma Thuột.
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
6 tháng đầu năm 2020, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 duy trì, phát triển hiệu quả. Nhiều hội cơ sở đã tích cực huy động nguồn quỹ, phát triển hội viên, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Công tác khen thưởng học sinh nghèo vượt khó, giáo viên dạy giỏi đã lan tỏa đến từng chi hội khuyến học. 
 
Song bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị học tập còn chậm; kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập không kịp thời; công tác điều hành của một số ban chấp hành các tổ chức hội khuyến học ở cơ sở còn hạn chế…
 
tt
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Ngọc Đào trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học của Trung ương Hội tặng các cá nhân.
 
Thời gian tới, Cụm thi đua số 1 tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng; duy trì công tác thi đua khen thưởng các cấp đúng định kỳ; tăng cường giúp đỡ học sinh khó khăn về kinh phí, sách vở, đồ dùng học tập; vận động học sinh bỏ học đến lớp…
 
Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho 4 cán bộ có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học của tỉnh.
 
 
Như Quỳnh
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.